Tổng thống Donald Trump thúc ép Ukraine nhượng lãnh thổ để đổi lấy thỏa thuận hòa bình với Nga
Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên Fox News ngày 19/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi tuyên bố rằng, Nga "sẽ lấy một phần lãnh thổ" của Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Theo ông, Tổng thống Vladimir Putin “đã giành được một số "tài sản’” sau gần 3 năm xung đột và Kyiv khó có thể kết thúc chiến sự mà không đưa ra nhượng bộ.
Ông Donald Trump nói với Fox News rằng, Ukraine có thể sẽ cần phải công nhận những lợi ích lãnh thổ của Nga trong một lệnh ngừng bắn. Ảnh: Sunday Morning Futures.
Khi được hỏi liệu có thể đạt hòa bình “mà không mất đi phần lãnh thổ đáng kể nào”, ông Trump đáp: “Ông ấy (tổng thống Nga Putin) sẽ lấy thứ gì đó. Họ đã chiến đấu, và ông ấy đang nắm nhiều vùng. Ông ấy đã thắng một số khu vực, nếu nói như vậy thì đúng là đã thắng một số tài sản.” Ông cũng nhấn mạnh Mỹ không thể tiếp tục viện trợ vũ khí vô hạn và "không thể để mình rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lực phòng vệ chỉ vì Ukraine".
Theo Reuters, quan điểm này không chỉ được Ông Trump nói trên truyền hình, mà còn được nêu trực tiếp trong cuộc gặp kín tại Nhà Trắng hôm 18/10 với Tổng thống Ukraine Zelensky. Tại cuộc gặp được miêu tả là diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, phía Mỹ đề cập khả năng một “thỏa thuận trên cơ sở đường ranh giới hiện tại”, thậm chí nhắc đến phương án trao đổi lãnh thổ - trong đó Ukraine phải nhường Donetsk và Luhansk để đổi lấy một phần Zaporizhzhia và Kherson. Ông Trump cũng từ chối cam kết cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Kyiv, dù đây là mục tiêu quan trọng mà Zelensky kỳ vọng đạt được trong chuyến thăm.
Bản đồ hiển thị các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine tính đến năm 2025. Ảnh: The Kyiv Independent
Trong khi đó, TASS dẫn lập trường từ Moscow cho biết, Tổng thống Vladimir Putin muốn kết thúc chiến sự trên cơ sở “phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và công nhận thực tế trên chiến trường”. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, “thực tế” mà Nga yêu cầu công nhận là việc Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson cùng với Crimea và Sevastopol đã “gia nhập” Nga qua các cuộc trưng cầu dân ý trước đây.
Kyiv lập tức phản hồi cứng rắn. Trong cuộc phỏng vấn với NBC sau khi rời Nhà Trắng, ông Zelensky nói, ông hiểu rằng đề xuất của Washington là “đóng băng chiến tuyến tại chỗ”, nhưng khẳng định Ukraine “sẽ không nhượng thêm bất kỳ phần lãnh thổ nào cho Nga”. Trong thông điệp gửi toàn dân tối 19/10, ông nói: “Chúng ta không sống bằng sự nhượng bộ, chúng ta tồn tại bằng chủ quyền”.
Bích Hồng
Nguồn: Reuters, Kyiv Independent, TASS, RT.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu