Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông từ việc phơi lúa trên đường
Vào mùa thu hoạch, người dân ở nhiều địa phương tận dụng lòng, lề đường để làm sân phơi lúa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Người dân xã Đông Thanh (Đông Sơn) phơi lúa trên Quốc lộ 45.
Những ngày này, đi dọc theo nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh chúng tôi ghi nhận có rất nhiều trường hợp người dân lấn chiếm lòng, lề đường để phơi lúa, nhất là các người dân sống ven các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ.
Việc người dân sử dụng đường giao thông làm nơi phơi lúa là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào mức độ nguy hiểm và hậu quả, có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Người dân xã Dân Lực (Triệu Sơn) thu gom lúa sau khi phơi tại tuyến đường giao thông gần nhà
Thực tế cho thấy, việc phơi lúa, rơm, rạ, dựng vật cản giữa lòng đường không chỉ là thói quen xấu, thiếu ý thức của người dân mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.
Cùng với tuyên truyền, nhắc nhở, thời gian tới các ngành chức năng cần kiên quyết hơn nữa trong xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm. Đây cũng là biện pháp nhằm nâng cao ý thức của mỗi người dân, để mùa gặt không còn là nỗi ám ảnh, sợ hãi của những người tham gia giao thông
Dọc tuyến Quốc lộ 45 đi qua các xã Đông Thanh, Đông Tiến (Đông Sơn), Thiệu Trung (Thiệu Hóa)... những ngày này, bà con nông dân thường chở lúa ra các tuyến đường lớn gần nhà để phơi gây nguy cơ mất an toàn giao thông
Đồng thời, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, không vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.
Cùng với đó, chính quyền các địa phương cần quan tâm quy hoạch, xây dựng địa điểm sân phơi tập trung phù hợp điều kiện ở từng thôn, xóm, để tạo điều kiện cho người dân có sân phơi an toàn.
Người dân phơi rơm rạ trên tuyến Quốc lộ 45 đi qua xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa)
Người dân xã Minh Sơn (Triệu Sơn) vận chuyển lúa ra tuyến đường giao thông gần nhà để phơi
Theo điểm đ, khoản 1, điều 203 Bộ luật Hình sự: Người nào có hành vi lấn chiếm, chiếm dụng vủa hè, lòng đường cản trở giao thông đường bộ, gây thiệt hạo cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thì bị phạt tiền từ 5 đến 30 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm
Khánh Phương - Lê Hòa
- 2024-05-01 16:06:00
Công an huyện Ngọc Lặc tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng trong dịp lễ 30/4 - 1/5
- 2024-05-01 15:10:00
Cảnh báo thủ đoạn giả danh công an hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeID để chiếm đoạt tài sản
- 2021-05-18 14:37:00
Thanh Hóa xử phạt 6.593 trường hợp vi phạm trật tự, ATGT
Nguyên Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính xã Hòa Lộc bị bắt
Bắt xe chở lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi
Đánh sập nhiều đường dây lừa đảo theo phương thức đa cấp tiền ảo
Huyện Ngọc Lặc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Cán bộ ngân hàng lĩnh án
Bắt giữ nhân viên bưu điện văn hóa xã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Tuyên án tử hình đối với kẻ chủ mưu trong vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Định Tiến
Xử lý nghiêm hành vi “tham nhũng”, “trục lợi” trong thực hiện chính sách
Chủ động đấu tranh với tội phạm kinh tế