Thủ tướng Malaysia và Tổng thống Nga thảo luận về vụ rơi máy bay MH17

Trong chuyến công du Nga, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi.

Thủ tướng Malaysia và Tổng thống Nga thảo luận về vụ rơi máy bay MH17

Trong chuyến công du Nga, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi.

Thủ tướng Malaysia và Tổng thống Nga thảo luận về vụ rơi máy bay MH17

Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 gần làng Hrabove, khu vực Donetsk (Ukraine), ngày 26/7/2014. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Trước đó, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) thuộc Liên hợp quốc tuyên bố Nga phải chịu trách nhiệm về vụ “bắn rơi” máy bay của hãng Malaysian Airlines trên không phận Ukraine năm 2014, khiến 298 người thiệt mạng.

Trên mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Anwar cho biết Malaysia kiên quyết yêu cầu trách nhiệm giải trình và đảm bảo công bằng cho các nạn nhân và gia đình của họ.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin bày tỏ chia buồn tới những nạn nhân bị thiệt mạng. Theo Thủ tướng Anwar, ông Putin đã chỉ đạo triển khai một cuộc điều tra độc lập, toàn diện và không mang tính chính trị, đồng thời bày tỏ quan điểm sẽ hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan để đảm bảo cuộc điều tra sẽ đưa ra kết quả chính xác.

Tháng 11/2022, một tòa án ở Hà Lan đã tuyên án tù chung thân đối với ba người đàn ông (gồm hai người Nga và một người Ukraine) vì vai trò của họ trong vụ việc nêu trên. Một bị cáo người Nga khác đã được tuyên trắng án. Những người bị kết án đều bị xét xử vắng mặt.

Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ phán quyết mà Moskva cho là “mang động cơ chính trị,” cho rằng các công tố viên Hà Lan đã bỏ qua tất cả những bằng chứng cho thấy tên lửa có thể do binh lính Ukraine phóng đi từ vùng lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát.

Đến tháng 2/2023, các nhà điều tra quốc tế thông báo chấm dứt cuộc điều tra về vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở Ukraine năm 2014 mà không tiến hành thêm quy trình tố tụng mới.

Theo AFP, ngày 13/5/2025, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) thuộc Liên hợp quốc tuyên bố Nga phải chịu trách nhiệm về vụ “bắn rơi” máy bay của hãng Malaysian Airways trên không phận Ukraine năm 2014, khiến 298 người thiệt mạng.

ICAO, có trụ sở tại Montreal, cho biết những cáo buộc do Australia và Hà Lan đưa ra liên quan đến vụ bắn rơi máy bay mang số hiệu MH17 ngày 17/7/2014 là "có căn cứ vững chắc về cả mặt thực tế và pháp lý."

Cùng ngày, Điện Kremlin đã bác bỏ “những kết luận thiên vị” trong báo cáo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) thuộc Liên hợp quốc, trong đó cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng Malaysian Airways trên không phận Ukraine năm 2014, khiến 298 người thiệt mạng.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ: "Nga không phải là quốc gia tham gia điều tra sự cố này. Do đó, chúng tôi không chấp nhận tất cả những kết luận thiên vị này."

Ngày 17/7/2014, máy bay mang số hiệu MH17 trên đường từ Thủ đô Amsterdam (Hà Lan) đi Kuala Lumpur (Malaysia) bị rơi do trúng tên lửa trên bầu trời miền Đông Ukraine, khiến toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng.

Nhà chức trách Ukraine và một số nước phương Tây cho rằng Nga và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đứng sau vụ việc này, song Moskva và lực lượng trên kiên quyết bác bỏ, khẳng định máy bay đã trúng một tên lửa bắn đi từ khu vực do quân đội Chính phủ Ukraine kiểm soát./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nga đánh giá tiến độ chiến dịch quân sự tại Ukraine

Nga đánh giá tiến độ chiến dịch quân sự tại Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu trong cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát gần 5.000km2 lãnh thổ ở Ukraine trong năm 2025 và Moscow vẫn giữ được toàn quyền chủ động chiến lược trên...
WB nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc, lạc quan hơn với triển vọng khu vực Đông Á - Thái Bình Dương

WB nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc, lạc quan hơn với triển vọng khu vực Đông Á - Thái Bình Dương

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo cập nhật, trong đó điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2025, trong bối cảnh cơ quan này đồng thời nâng triển vọng tăng trưởng cho toàn khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, sau một mùa...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long