(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tích cực triển khai mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”. Đến nay, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào thuộc tỉnh Thanh Hóa có 17 cụm dân cư hai bên biên giới đã ký kết nghĩa, với nội dung được cụ thể hóa, sát với thực tế từng địa bàn và phù hợp với phong tục, tập quán của Nhân dân hai bên biên giới.

Hiệu quả từ mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới” Việt Nam – Lào

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tích cực triển khai mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”. Đến nay, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào thuộc tỉnh Thanh Hóa có 17 cụm dân cư hai bên biên giới đã ký kết nghĩa, với nội dung được cụ thể hóa, sát với thực tế từng địa bàn và phù hợp với phong tục, tập quán của Nhân dân hai bên biên giới.

Hiệu quả từ mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới” Việt Nam – Lào

Đồn Biên phòng Trung Lý tặng quà Chương trình “Nâng bước em tới trường” cho 1 cháu học sinh nước bạn Lào.

Được đánh giá là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và cả nước, do đó, tuyến biên giới đất liền Thanh Hóa - Hủa Phăn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Với phương châm bảo vệ biên cương không chỉ là bảo vệ đường biên, cột mốc, mà còn là giữ gìn, xây đắp tình hữu nghị giữa Nhân dân hai bên biên giới. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tăng cường công tác đối ngoại Nhân dân, trong đó vấn đề ưu tiên là đẩy mạnh việc thực hiện kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam - Lào. Nhờ sự nỗ lực của hai bên, cho tới thời điểm này, trên tuyến biên giới của tỉnh có 17 cặp bản kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Đồng thời, duy trì kết nghĩa giữa 6 đồn biên phòng và 3 đại đội bảo vệ biên giới của nước bạn Lào. Sau khi kết nghĩa, tình anh em, dòng họ, bạn bè đã được thắt chặt giữa hàng nghìn hộ dân hai bên biên giới. Khi xảy ra vụ việc có liên quan, Nhân dân hai bên đều ngồi lại với nhau, cùng tìm cái đúng, cái sai để giải quyết thấu tình đạt lý, vừa đảm bảo đúng pháp luật, vừa đảm bảo tình hữu hảo...

Để tăng cường hơn mối quan hệ gắn bó của đồng bào giữa hai bản hai bên biên giới, năm 2013 Đồn Biên phòng Yên Khương đã tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức lễ kết nghĩa giữa bản Xắng (xã Yên Khương, huyện Lang Chánh) với bản Cân (huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn). Từ đó, Nhân dân hai bên biên giới càng có điều kiện gần nhau hơn thông qua các hoạt động thăm thân và trao đổi hàng hóa. Đồng thời, không ngừng tăng cường, củng cố quan hệ hợp tác giữa huyện Lang Chánh với huyện Sầm Tớ, cũng như giữa lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước. Bản Xắng có 113 hộ dân với 546 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Thái, Mường, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Trải qua nhiều đợt thiên tai lũ lụt, nhưng bà con nơi đây vẫn kiên cường bám bản và tái thiết cuộc sống, đặc biệt là bản vùng biên, bà con ở bản Xắng có quan hệ tốt đẹp và gần gũi với người dân bản bên kia biên giới của nước bạn Lào. Mỗi năm, bản Xắng hỗ trợ bản Cân 50kg lúa giống. Năm 2016, bản Xắng hỗ trợ bản Cân 20 tấn xi măng để xây đường giao thông nông thôn; hỗ trợ hướng dẫn người dân bản Cân chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp 3 lần/năm. Nhờ việc kết nghĩa, những năm qua, người dân hai bên không còn xâm canh, xâm cư, không di cư tự do. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương luôn phối hợp với Trung đội Biên phòng bản Cân, cụm Phon Xay trao đổi kinh nghiệm về tuần tra, quản lý người ra vào khu vực biên giới, qua đó an ninh biên giới luôn được giữ vững.

Trung tá Nguyễn Ngọc Văn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Yên Khương, BĐBP tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Trong 3 năm qua, đồn đã phối hợp với lực lượng an ninh nước bạn tuần tra song phương, bảo vệ biên giới cột mốc. Hiện, bản Xắng và bản Cân luôn giữ vững mối quan hệ kết nghĩa, cán bộ, chiến sĩ đồn cũng luôn hỗ trợ Nhân dân hai bản thực hiện các mô hình kinh tế mới, cũng như đảm bảo an ninh trật tự đường biên. Thời gian tới, Đồn Biên phòng Yên Khương sẽ tiếp tục phối hợp tuần tra song phương, thực hiện tốt việc phối hợp phòng, chống cháy rừng, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân qua lại biên giới thăm thân, trao đổi hàng hóa”.

Xã Na Mèo (Quan Sơn) tiếp giáp với cụm dân cư Mường Pùn, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Nhiều năm qua, lực lượng chức năng, cán bộ, Nhân dân các bản hai bên biên giới cùng thi công gần 20km đường băng trắng cản lửa; diễn tập thực hành, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống cháy rừng; tăng cường tuần tra bảo đảm an ninh rừng, ngăn chặn di cư tự do, bảo vệ 9 cột mốc, cọc dấu. Chính quyền xã và dân bản Na Mèo xây nhà văn hóa cùng trang thiết bị tổng giá trị hơn 250 triệu đồng tặng bản Lơi; chuyển giao kỹ thuật, tặng 30 con lợn lai cho các hộ trong bản nhân đàn lợn nuôi; cử khuyến lâm viên sang hướng dẫn kỹ thuật trồng luồng trên đất sau nương rẫy ở huyện Viêng Xay. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo nhận đỡ đầu Nàng Ơn (sinh năm 2005) và Thạo Sy (sinh năm 2007) là học sinh Lào có gia cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng.

Hiệu quả từ mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới” Việt Nam – Lào

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương thăm, tặng quà chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn.

Thông qua chương trình kết nghĩa, tuyến biên giới giữa hai tỉnh, hai nước được bảo vệ ngày càng tốt hơn và thực sự trở thành tuyến biên giới nghĩa tình, biên giới hữu nghị, được duy trì và vun đắp trên cơ sở hiểu biết, tôn trọng, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Điển hình là Nhân dân các xã, bản phía Việt Nam đã hỗ trợ gần 2,7 tỷ đồng giúp bạn xây dựng nhà hữu nghị, phòng học, nhà văn hóa bản, nâng cấp hơn 0,5km đường giao thông nông thôn. Các cơ quan chuyên môn còn tổ chức 70 đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.786 lượt người dân cụm dân cư ở Lào; bộ đội biên phòng hỗ trợ 11 học sinh Lào học tập và các đơn vị, nhà hảo tâm đồng hành, trao tặng đồ dùng học tập, xe đạp nâng bước em tới trường.

Thực tế cho thấy, việc xây dựng tuyến biên giới hữu nghị dựa trên mối quan hệ thân thiết giữa Nhân dân hai nước sẽ là trợ lực quan trọng giúp lực lượng biên phòng và chính quyền hai bên trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh với các hoạt động vượt biên, buôn lậu, gian lận thương mại và các tệ nạn, tội phạm nguy hiểm khác. Cùng với mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, việc kết nghĩa giữa các cụm bản dân cư hai bên biên giới đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới; đồng thời, góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Bài và ảnh: Hoàng Lan


Bài và ảnh: Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]