(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong chuỗi sự kiện “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa năm 2022” tại tỉnh Hủa Phăn, tối 23-8 tại Nhà văn hóa tỉnh Hủa Phăn đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật giữa hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa.

Giao lưu nghệ thuật giữa hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hoá

Nằm trong chuỗi sự kiện “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa năm 2022” tại tỉnh Hủa Phăn, tối 23-8 tại Nhà văn hóa tỉnh Hủa Phăn đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật giữa hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa.

Giao lưu nghệ thuật giữa hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hoá

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu.

Dự chương trình giao lưu về phía tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn.

Giao lưu nghệ thuật giữa hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hoá

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng các đại biểu dự chương trình giao lưu.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Giao lưu nghệ thuật giữa hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hoá

Hát múa Khúc tình ca Thanh Hóa.

Tại chương trình giao lưu, các nghệ sĩ của hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, ca ngợi tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc, mối quan hệ gắn bó, thủy chung, keo sơn của hai tỉnh như, tiết mục hát - múa Anh lính tình nguyện và khúc hát Lăm Tơi, Khúc tình ca Thanh Hóa, Tấm lòng Lào - Việt, Mối quan hệ Hủa Phăn - Thanh Hóa, Đất nước tự do, Truyền thống Khèn Lào…

Giao lưu nghệ thuật giữa hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hoá

Giao lưu nghệ thuật giữa hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hoá

Múa truyền thống Khèn Lào.

Đặc biệt, các nghệ sĩ còn biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật bằng cả hai tiếng Việt - Lào, như một sự khẳng định cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt như chính câu nói của Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình hữu nghị Việt - Lào sẽ mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông”.

Giao lưu nghệ thuật giữa hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hoá

Đông đảo Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn dự chương trình giao lưu.

Chương trình giao lưu nghệ thuật nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, Nhân dân, lực lượng vũ trang, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng, qua đó nâng cao trách nhiệm giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ tốt đẹp này.

Giao lưu nghệ thuật giữa hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hoá

Múa Dân tộc Khơ Mú vào mùa.

Đây cũng là dịp thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa chính quyền, nhân dân các dân tộc Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; Khẳng định một lần nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai tỉnh dù ở bất cứ thời kỳ nào đều đoàn kết, gắn bó keo sơn, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Giao lưu nghệ thuật giữa hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hoá

Múa Sầm Nưa đẹp lắm.

Theo kế hoạch, sáng 24-8 Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa cùng Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn lên đường về TP Thanh Hóa để dự Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước và 55 năm Ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và khai mạc “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa – Hủa Phăn năm 2022” tại tỉnh Thanh Hóa.

Buổi chiều Đoàn đại biểu hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn sẽ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp quốc tế cao cả tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước) trước khi tham dự các hoạt động “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa – Hủa Phăn năm 2022” tại tỉnh Thanh Hóa.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]