(Baothanhhoa.vn) - Các VĐV Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được 6 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ, xếp thứ nhì toàn đoàn tại tại Giải vô địch Vovinam miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2022.

Thanh Hóa xếp thứ nhì toàn đoàn tại Giải vô địch Vovinam miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2022

Các VĐV Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được 6 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ, xếp thứ nhì toàn đoàn tại tại Giải vô địch Vovinam miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2022.

Thanh Hóa xếp thứ nhì toàn đoàn tại Giải vô địch Vovinam miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2022

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, đội tuyển Vovinam Thanh Hóa đã cử những gương mặt VĐV xuất sắc nhất tham dự Giải vô địch Vovinam miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2022. Giải đấu do tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức từ ngày 30-9 đến 2-10 với sự tham gia tranh tài của hơn 160 VĐV đến từ 12 tỉnh, thành phố. Giải có tổng số 24 bộ huy chương (9 nội dung thi quyền và 15 hạng cân đối kháng).

Các VĐV Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành được 6 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ, xếp thứ nhì toàn đoàn. Trong đó, 6 HCV thuộc về các VĐV: Lê Thị Hiền (hạng 57kg nữ), Nguyễn Thị Dung (hạng 60kg nữ), Vi Thị Hường (hạng 64kg nữ), Lê Văn Nam (hạng 55kg nam), Trương Văn Tuấn (hạng 70kg nam), Bùi Anh Tuấn (hạng 70kg nam).

HCB thuộc về cặp VĐV Lê Thị Thuỷ - Nguyễn Huyền Trang ở nội dung Song luyện kiếm nữ. 5 HCĐ thuộc về các VĐV: Lê Thị Lan Anh (hạng 54kg nữ), Trần Hợp Ba (hạng 50kg nam), Lê Thế Quân (hạng 65kg nam), Nguyễn Huyền Trang (Viên phương quyền), Ngô Hoàng Phương (Ngũ môn quyền ).

Thành tích xuất sắc tại giải được xem là đợt sát hạch quan trọng của bộ môn Vovinam Thanh Hóa chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX và các giải đấu quốc tế sắp tới.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]