(Baothanhhoa.vn) - Giải Vô địch các CLB vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2023 đã đi được 2/3 chặng đường sau khi đội tuyển vật Thanh Hoá kết thúc nội dung vật tự do nữ với vị trí Nhất toàn đoàn.

Thanh Hoá xếp Nhất toàn đoàn nội dung Vật tự do nữ tại giải đấu trên sân nhà

Giải Vô địch các CLB vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2023 đã đi được 2/3 chặng đường sau khi đội tuyển vật Thanh Hoá kết thúc nội dung vật tự do nữ với vị trí Nhất toàn đoàn.

Thanh Hoá xếp Nhất toàn đoàn nội dung Vật tự do nữ tại giải đấu trên sân nhà

Giải Vô địch các CLB Vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm nay diễn ra hấp dẫn, sôi nổi tại Nhà thi đấu Hoằng Hoá.

Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Hoằng Hoá đã có 3 ngày đầu tiên tranh tài hấp dẫn ở hai nội dung: vật tự do nam và vật tự do nữ.

Ở nội dung vật tự do nam, Nguyễn Văn Tú là VĐV duy nhất giành HCV cho Thanh Hoá. Đây là thành tích khá đáng tiếc khi Lê Ngọc Vinh và Nguyễn Hữu Minh Đức chưa thể giành thành tích tốt.

Nội dung vật tự do nữ là nội dung sở trường của đội tuyển xứ Thanh những năm qua. Ở ngày thi đấu đầu tiên, VĐV giàu kinh nghiệm Vũ Thị Hạnh đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Thanh Hoá ở hạng cân 53kg. Những tài năng trẻ khác như Lê Mỹ Dung (hạng cân 50kg), Dương Thị Nga (hạng cân 46kg) và Nguyễn Thị Linh Huệ (hạng cân 57kg) mang về thêm 3 tấm HCB cho bộ môn.

Thanh Hoá xếp Nhất toàn đoàn nội dung Vật tự do nữ tại giải đấu trên sân nhà

Vũ Thị Hạnh (trái) là VĐV đầu tiên giành HCV ở nội dung vật tự do nữ.

Ngày 16 – 3, giải đấu bước sang ngày thi đấu tiếp theo của nội dung vật tự do nữ với sự hiện diện của đô vật chủ lực Đặng Thị Linh. Bên cạnh đó, các VĐV Thuý Hà và Nguyễn Thị Ánh cũng đã thi đấu rất nỗ lực và mang về thành tích tốt cho Vật Thanh Hoá.

Thanh Hoá xếp Nhất toàn đoàn nội dung Vật tự do nữ tại giải đấu trên sân nhà

Như thường lệ, Đặng Thị Linh (xanh) thể hiện sự áp đảo trước các đối thủ.

Thanh Hoá xếp Nhất toàn đoàn nội dung Vật tự do nữ tại giải đấu trên sân nhà

Ở chung kết, Đặng Thị Linh (xanh) giành thắng lợi sớm nhờ dẫn trước đối thủ 10 điểm.

Thanh Hoá xếp Nhất toàn đoàn nội dung Vật tự do nữ tại giải đấu trên sân nhà

Ở hạng 59kg, Nguyễn Thị Ánh (đỏ) đã không thể bảo toàn lợi thế dẫn trước trong trận chung kết và để tuột mất cơ hội giành HCV.

Thanh Hoá xếp Nhất toàn đoàn nội dung Vật tự do nữ tại giải đấu trên sân nhà

Phạm Thị Thuý Hà là VĐV còn lại giành được HCV cho Thanh Hoá.

Thanh Hoá xếp Nhất toàn đoàn nội dung Vật tự do nữ tại giải đấu trên sân nhà

Phạm Thị Thuý Hà gặp khá nhiều khó khăn trước sự quyết tâm của đối thủ.

Thanh Hoá xếp Nhất toàn đoàn nội dung Vật tự do nữ tại giải đấu trên sân nhà

Các VĐV giành thành tích cho Thanh Hoá ở ngày thi đấu 16 - 3.

Thanh Hoá xếp Nhất toàn đoàn nội dung Vật tự do nữ tại giải đấu trên sân nhà

Giải đấu thu hút khá đông khán giả đến xem và cổ vũ.

Thanh Hoá xếp Nhất toàn đoàn nội dung Vật tự do nữ tại giải đấu trên sân nhà

Thanh Hoá giành ngôi Nhất toàn đoàn nội dung Vật tự do nữ.

Như vậy, đến hiện tại, Vật Thanh Hoá đã giành được tổng cộng 4 HCV và 4 HCB ở hai nội dung Vật tự do nam và Vật tự do nữ.

Thành tích đội tuyển Vật Thanh Hoá - nội dung vật tự do nữ tại giải Vô địch các CLB Vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2023: 3 HCV, 4 HCB

Huy chương vàng: Đặng Thị Linh (hạng cân 76kg), Vũ Thị Hạnh (hạng cân 53kg), Phạm Thị Thuý Hà (hạng cân 62kg)

Huy chương bạc: Lê Mỹ Dung (hạng cân 50kg), Dương Thị Nga (hạng cân 46kg), Nguyễn Thị Linh Huệ (hạng cân 57kg), Nguyễn Thị Ánh (hạng cân 59kg).

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]