(Baothanhhoa.vn) - Các bộ môn bắn súng, rowing, karate liên tiếp lập công giúp đoàn thể thao Thanh Hóa giành 5 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022.

Đoàn thể thao Thanh Hóa “gặt vàng” trong những ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Các bộ môn bắn súng, rowing, karate liên tiếp lập công giúp đoàn thể thao Thanh Hóa giành 5 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022.

Đoàn thể thao Thanh Hóa “gặt vàng” trong những ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự và lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh trao thưởng cho 2 VĐV giành HCV môn karate. (Ảnh: Hoàng Sơn)

Các môn đua thuyền (rowing), bắn súng và karate là những bộ môn thi đấu sớm nhất trong chương trình Đại hội. Đội tuyển đua thuyền Thanh Hóa tham gia với 7 VĐV. Các tay chèo của bộ môn rowing đã mở hàng huy chương cho đoàn thể thao Thanh Hóa với thành tích 1 HCV, 2 HCB.

Đoàn thể thao Thanh Hóa “gặt vàng” trong những ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Cặp VĐV Đinh Thế Đức - Hà Văn Hiệp (đứng thứ 3 và 4 từ trái sang) giành 1 HCV, 2 HCB môn đua thuyền cho đoàn Thanh Hóa.

Trong khi đó, bộ môn bắn súng tham gia Đại hội với 24 xạ thủ. Đây là bộ môn thế mạnh của thể thao Thanh Hóa tại kỳ Đại hội lần này. Các xạ thủ Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được 2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ ngay trong những ngày thi đấu đầu tiên.

Đoàn thể thao Thanh Hóa “gặt vàng” trong những ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Các VĐV bắn súng Thanh Hóa xuất sắc giành 2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ trong những ngày thi đấu đầu tiên.

Bộ môn karate Thanh Hóa tham gia Đại hội với 14 VĐV, thi đấu ở các hạng cân đối kháng (kumite). Các võ sỹ xứ Thanh đã xuất sắc đem về 2 HCV, 1 HCĐ trong những ngày thi đấu đầu tiên của giải. Đoàn thể thao Thanh Hóa “gặt vàng” trong những ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Bộ môn karate Thanh Hóa đã vượt chỉ tiêu huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Tính đến trưa 29-11 đoàn thể thao Thanh Hóa đã giành được tổng cộng 14 huy chương các loại, trong đó có 5 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ.

Trong những ngày tới một số bộ môn của thể thao Thanh Hóa sẽ ra quân thi đấu. Đây là những môn thi đấu được tổ chức sớm trước ngày khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX (9-12). Tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ đăng cai 3 môn thi đấu trong chương trình Đại hội, gồm cầu mây, cử tạ và muay.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]