Thanh niên miền núi tiên phong khởi nghiệp từ chăn nuôi dúi  

(Baothanhhoa.vn) - Sinh năm 1987, anh Bùi Văn Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thành An (Thạch Thành) không chỉ là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết với các phong trào đoàn thanh thiếu nhi ở địa phương, mà còn là một trong những người tiên phong, mạnh dạn đầu tư vốn phát triển mô hình nuôi dúi.  

Thanh niên miền núi tiên phong khởi nghiệp từ chăn nuôi dúi

Sinh năm 1987, anh Bùi Văn Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thành An (Thạch Thành) không chỉ là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết với các phong trào đoàn thanh thiếu nhi ở địa phương, mà còn là một trong những người tiên phong, mạnh dạn đầu tư vốn phát triển mô hình nuôi dúi.

Thanh niên miền núi tiên phong khởi nghiệp từ chăn nuôi dúi

Tốt nghiệp Đại học Tài chính - Kế toán, thanh niên Bùi VănTú trở về quê tham gia công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được địa phương giao, anh đã học hỏi mô hình chăn nuôi ít rủi ro, vốn đầu tư thấp, phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương.

Sau nhiều lần tìm hiểu và học hỏi từ nhiều mô hình khác nhau, anh nhận thấy nuôi dúi có nhiều ưu điểm như ít tốn công chăm sóc, nguồn thức ăn chủ yếu có sẵn như gốc tre, luồng, mía, ngô... Với số vốn đầu tư ban đầu hơn 20 triệu đồng, anh nuôi thử nghiệm 6 cặp dúi bố mẹ. Khi đã nắm vững kỹ thuật, cuối năm 2023 anh mạnh dạn đầu tư hơn 300 triệu đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại, đảm bảo thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Từ vài cặp dúi bố mẹ ban đầu, đến nay trang trại của anh đã có 20 cặp dúi mốc và 60 cặp dúi má đào. Hiện tại anh thường xuyên cung cấp dúi giống và dúi thương phẩm cho thị trường trong và ngoài tỉnh, với giá từ 600 nghìn đến 700 nghìn đồng/1 kg, nhờ đó năm 2024 anh Tú đã thu lãi hơn 200 triệu đồng.

Thanh niên miền núi tiên phong khởi nghiệp từ chăn nuôi dúi

Trao đổi với chúng tôi, anh Tú cho biết, trong thời gian tới, với vai trò là chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế, anh sẽ tích cực dành thời gian giúp đỡ về kỹ thuật, tạo điều kiện cho các thanh niên trong CLB cùng tham gia phát triển các mô hình chăn nuôi dúi, dê, gà và ong mật thả đồi rừng, nhằm khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế ở địa phương.

Đánh giá về anh Bùi Văn Tú, Bí thư Đoàn thanh niên xã, ông Bùi Văn Long, Chủ tịch UBND xã Thành An cho biết thêm: “Tú là cán bộ đoàn luôn tích cực thực hiện tốt các phong trào Đoàn và thanh thiếu nhi của xã. Luôn được Đảng bộ xã đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó anh đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào chính mô hình sản xuất của bản thân và gia đình. Từ đó làm cơ sở cho việc tuyên truyền, vận động, phổ biến cho hàng chục lượt đoàn viên thanh niên địa phương phát triển kinh tế gia đình.

Thanh niên miền núi tiên phong khởi nghiệp từ chăn nuôi dúi

Với mô hình của anh Bùi Văn Tú, không chỉ giúp bản thân anh tăng thu nhập và làm giàu ngay tại quê hương mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho nhiều thanh niên ở khu vực miền núi.

Khánh Trình - Lâm Bằng (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cô giáo “truyền lửa” môn Ngữ văn cho học sinh vùng cao

Cô giáo “truyền lửa” môn Ngữ văn cho học sinh vùng cao

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - 20 năm gắn bó với ngành giáo dục vùng cao, cô giáo Trịnh Thị Hương, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) - THCS Quan Hóa (xã Hồi Xuân) luôn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, "truyền lửa” đam mê môn Ngữ văn cho nhiều...
Vượt khó làm giàu ở vùng cao

Vượt khó làm giàu ở vùng cao

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tham gia làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau để gia tăng thu nhập, phát triển kinh tế, đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển các kỹ năng để nâng cao năng lực bản thân, anh Cầm Bá Điệp, sinh năm 1986 hiện là cán bộ thú y xã Thắng Lộc, thành viên HTX...
“Trạm tuyên truyền di động” ở bản Chăm

“Trạm tuyên truyền di động” ở bản Chăm

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Chiều muộn, sương mù dày đặc, con dốc dẫn vào bản Chăm, xã Hồi Xuân khá trơn. Anh Hà Văn Huyến - bí thư chi bộ, trưởng bản, như thường lệ điều khiển chiếc xe máy cũ chậm rãi leo dốc, phía sau buộc chiếc loa pin nhỏ. Giữa khoảng núi rừng bảng lảng...
Khát vọng khởi nghiệp trên vùng đất khó

Khát vọng khởi nghiệp trên vùng đất khó

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần xung kích dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, Nguyễn Phú Tài, sinh năm 1996, ở thôn Hải Tân (xã Như Thanh) đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp tại quê nhà và bước đầu gặt hái thành quả đáng tự hào.
Nhà khoa học từ “đất học”

Nhà khoa học từ “đất học”

Khoa học - Công nghệ
(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra từ vùng đất học Hoằng Lộc, Thanh Hóa, trưởng thành từ mái trường chuyên Lam Sơn và từng tỏa sáng với Huy chương Bạc Olympic Toán học Quốc tế, PGS.TS Nguyễn Phi Lê đã từ chối cơ hội làm việc ở Nhật Bản để trở về phát triển trí tuệ nhân tạo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh