Thanh Hóa giành giải cao tại Liên hoan hát xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022
Cả ba ca khúc trong tiết mục “Xẩm quê choa” của tỉnh Thanh Hóa tham gia Liên hoan hát xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022 đều giành giải, với 1 giải A và 2 giải khuyến khích.
Các nghệ nhân (từ trái sang phải) Minh Sen - Hương Liên - Thiên Hương đã đem về 1 giải A và 2 giải khuyến khích cho đoàn Thanh Hóa tại Liên hoan.
Liên hoan do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức từ ngày 16 đến 18-9 thu hút 18 câu lạc bộ, đội, nhóm hát xẩm, với gần 200 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, nhạc công trên cả nước tham gia.
Đoàn nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tham gia Liên hoan với 3 ca khúc: “Xẩm ba bậc”, “Cây rau má” và “Lời mẹ khuyên con”. Đây là tiết mục do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh xây dựng, có sự tham gia của các nghệ nhân tiêu biểu về nghệ thuật hát xẩm trên địa bàn tỉnh.
Kết quả, ca khúc “Xẩm ba bậc” do nghệ nhân Hương Liên thể hiện đã giành giải A. Các ca khúc “Cây rau má” do nghệ nhân Minh Sen thể hiện và “Lời mẹ khuyên con” do nghệ nhân ưu tú Thiên Hương giành giải khuyến khích. Ngoài ra, nghệ nhân Minh Sen (85 tuổi) còn được Ban Tổ chức trao giải diễn viên cao tuổi nhất liên hoan.
Mạnh Cường
- 2024-05-02 16:25:00
Sức hút của những lễ hội pháo hoa quốc tế
- 2024-05-02 15:54:00
Lang Chánh đón trên 13 nghìn lượt du khách trong 5 ngày nghỉ lễ
- 2022-09-19 07:58:00
Giữ gìn nét đẹp văn hóa ở xã nông thôn mới Đông Minh
Nơi trao gửi, lan tỏa, phát huy các giá trị văn hóa - nghệ thuật
Hình tượng Anh hùng dân tộc Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - từ văn học dân gian đến trường ca “Lê Lợi mài gươm”
Không gian văn hóa bên cửa Lạch Trường
[Radio] - Internet về làng
Lễ hội Lam Kinh - di sản phi vật thể đặc sắc, giàu giá trị
Vùng đất Lam Sơn “địa linh nhân kiệt”
Những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Lam Kinh
Làng cổ Yên Định
Thái tổ Cao hoàng đế - Người khai sáng vương triều hậu Lê