Quan chức Ukraina nhận định cơ hội cho lệnh ngừng bắn

(Baothanhhoa.vn) - Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba mới đây nhận định, khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn sau tháng 2 sẽ phụ thuộc trực tiếp vào việc Ukraine trụ vững ra sao trong hai tháng mùa đông khắc nghiệt. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho rằng, tháng 2/2026 mở ra “cánh cửa” để đạt tiến triển thực chất.

Quan chức Ukraina nhận định cơ hội cho lệnh ngừng bắn

Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba mới đây nhận định, khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn sau tháng 2 sẽ phụ thuộc trực tiếp vào việc Ukraine trụ vững ra sao trong hai tháng mùa đông khắc nghiệt. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho rằng, tháng 2/2026 mở ra “cánh cửa” để đạt tiến triển thực chất.

Quan chức Ukraina nhận định cơ hội cho lệnh ngừng bắn

Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.Ảnh: Pravda.

Theo cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng chỉ khả thi nếu Ukraine duy trì ý chí kháng cự, đồng thời nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đồng minh phương Tây.

Theo ông, các cuộc đàm phán thực chất sẽ khó xảy ra trước tháng 2/2026, thời điểm đánh dấu bốn năm Nga phát động chiến dịch quân sự. Trong giai đoạn này, Nga được cho là sẽ tiếp tục tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng, nhằm làm suy yếu khả năng chống chịu của Ukraine và giành lợi thế trên chiến trường.

Ông Kuleba nhấn mạnh: “ Chiến thắng của Ukraine sẽ dựa trên ba nguyên tắc then chốt - duy trì độc lập, bảo đảm chủ quyền và gia nhập khối châu Âu. Bước ngoặt thực sự sẽ đến khi Nga buộc phải thừa nhận Ukraine là một “nhiệm vụ bất khả thi”.

Quan chức Ukraina nhận định cơ hội cho lệnh ngừng bắn

Cơ hội cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine phụ thuộc vào việc Ukraine có thể vượt qua hai tháng tới hay không. Ảnh: RBC.

Trong thông điệp năm mới 2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ giành chiến thắng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì nói rằng, thỏa thuận hòa bình đã gần hoàn tất nhưng 10% còn lại sẽ rất khó đạt được, và Kiev không muốn ký thỏa thuận “bằng mọi giá”. Ông Zelensky nhấn mạnh chỉ chấp nhận một “thỏa thuận mạnh mẽ” bảo vệ đất nước và chủ quyền.

Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho hay, tháng 2/2026 mở ra “cánh cửa” để đạt tiến triển thực chất và khung thời gian này được Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker xác nhận, dự báo hòa bình bền vững có thể hình thành trong 90 ngày tới. Tổng thống Zelensky cũng dự đoán cuộc chiến có thể kết thúc trong năm 2026, khi Nga ngừng mở rộng quy mô quân đội và các vấn đề lãnh thổ được thỏa thuận.

Với bối cảnh hiện tại, cơ hội hòa bình ở Ukraine tồn tại nhưng sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì ý chí kháng cự của Kiev, thiện chí của Moscow và sự phối hợp của cộng đồng quốc tế trong những tháng đầu năm 2026.

Thu Uyên

Nguồn: Euromaidanpress, RBC

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

ADB công bố kế hoạch 70 tỷ USD, tăng tốc kết nối năng lượng và hạ tầng số toàn châu Á - Thái Bình Dương

ADB công bố kế hoạch 70 tỷ USD, tăng tốc kết nối năng lượng và hạ tầng số toàn châu Á - Thái Bình Dương

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố kế hoạch đầu tư lên tới 70 tỷ USD đến năm 2035 nhằm tăng tốc kết nối năng lượng và hạ tầng số trên toàn châu Á - Thái Bình Dương, trong nỗ lực định hình lại nền tảng tăng trưởng và nâng cao khả năng chống...
Thủ tướng Slovakia: không thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga nếu không có sự đồng ý của Ukraine

Thủ tướng Slovakia: không thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga nếu không có sự đồng ý của Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố rằng mặc dù có những bất đồng về một số vấn đề, ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều quan tâm đến mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, và cũng khẳng định rằng một thỏa thuận hòa bình trong cuộc xung...
Trung Quốc vô hiệu hóa lệnh trừng phạt của Mỹ

Trung Quốc vô hiệu hóa lệnh trừng phạt của Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trung Quốc vừa chính thức ban hành lệnh cấm công nhận và tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp lọc dầu trong nước, cho rằng các biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh