Thượng viện Mỹ phản đối siết quyền của tổng thống Trump trong cuộc chiến với Iran

(Baothanhhoa.vn) - Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu bác Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh với tỷ lệ 47 phiếu thuận và 53 phiếu chống, qua đó không thông qua đề xuất yêu cầu Tổng thống Mỹ phải có sự chấp thuận của Quốc hội trước khi tiến hành các đợt tấn công tiếp theo nhằm vào Iran.

Thượng viện Mỹ phản đối siết quyền của tổng thống Trump trong cuộc chiến với Iran

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu bác Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh với tỷ lệ 47 phiếu thuận và 53 phiếu chống, qua đó không thông qua đề xuất yêu cầu Tổng thống Mỹ phải có sự chấp thuận của Quốc hội trước khi tiến hành các đợt tấn công tiếp theo nhằm vào Iran.

Thượng viện Mỹ phản đối siết quyền của tổng thống Trump trong cuộc chiến với Iran

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của Tổng thống Trump liên quan Iran. Ảnh: AP

Kết quả bỏ phiếu ngày 4/3 chủ yếu diễn ra theo đường lối đảng phái, phản ánh những khác biệt quan điểm trong nội bộ lưỡng viện về cách thức điều hành chiến dịch quân sự hiện nay. Đáng chú ý, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, trong khi Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman lại bỏ phiếu bác bỏ.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins cho rằng việc ủng hộ quân đội Mỹ trong bối cảnh hiện nay là cần thiết trước nguy cơ Iran phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Theo bà, đây là vấn đề an ninh quốc gia quan trọng đối với Mỹ và các đồng minh.

Việc nghị quyết không được thông qua đồng nghĩa Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có thẩm quyền điều hành chiến dịch quân sự mà không cần xin phê chuẩn riêng của Quốc hội cho từng hành động cụ thể.

Thượng viện Mỹ phản đối siết quyền của tổng thống Trump trong cuộc chiến với Iran

Các thủy thủ của Hải quân Mỹ quan sát hoạt động trên boong bay tàu sân bay USS Gerald R. Ford trong khi tàu triển khai chiến dịch Operation Epic Fury tấn công Iran trên vùng biển đông Địa Trung Hải, ngày 2/3/2026. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, phát biểu tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đang ở “vị thế rất mạnh” sau chưa đầy một tuần giao tranh. Ông khẳng định nếu chiến dịch bị trì hoãn vài tuần hoặc vài tháng, Iran có thể đã sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ cho rằng các đòn không kích, trong đó có việc sử dụng máy bay ném bom B-2 Spirit, đã làm suy giảm đáng kể năng lực hạt nhân cũng như hệ thống tên lửa của Iran. Ông nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục hành động cho đến khi các mối đe dọa bị loại bỏ hoàn toàn.

Thượng viện Mỹ phản đối siết quyền của tổng thống Trump trong cuộc chiến với Iran

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: AP

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết mục tiêu của chiến dịch là làm suy giảm năng lực hải quân và tên lửa đạn đạo của Iran, ngăn chặn các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực gây hại cho công dân Mỹ, đồng thời bảo đảm Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nhà Trắng cũng cho biết các cơ quan liên quan đang xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz nhằm duy trì hoạt động vận tải năng lượng, đồng thời thảo luận về vai trò của Mỹ sau khi chiến dịch quân sự kết thúc, song chưa công bố chi tiết cụ thể.

Vân Bình

Nguồn: Reuters

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh