Phiên tòa xét xử Thủ tướng Israel bước vào phần đối chất mang tính quyết định

Ngày 3/6, phiên tòa xét xử hình sự Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đã bước sang dấu mốc quan trọng khi công tố viên lần đầu tiên được phép tiến hành đối chất ông, 5 năm sau khi phiên tòa bắt đầu.

Phiên tòa xét xử Thủ tướng Israel bước vào phần đối chất mang tính quyết định

Ngày 3/6, phiên tòa xét xử hình sự Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đã bước sang dấu mốc quan trọng khi công tố viên lần đầu tiên được phép tiến hành đối chất ông, 5 năm sau khi phiên tòa bắt đầu.

Phiên tòa xét xử Thủ tướng Israel bước vào phần đối chất mang tính quyết định

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Từ ngày 10/12 năm ngoái, ông Netanyahu đã tham gia 36 phiên tòa với phần trả lời các câu hỏi do luật sư riêng của mình đặt ra. Trong suốt quá trình này, ông đã khẳng định sự vô tội.

Ông Netanyahu đang đối mặt với ba vụ án hình sự, trong đó vụ Walla-Bezeq - được biết đến là Vụ án 4000 - là phức tạp nhất, với cáo buộc ông đã có thỏa thuận “có đi có lại” bất hợp pháp.

Trong vụ này, ông Netanyahu bị cho là đã ra các quyết định có lợi cho ông Shaul Elovitch, chủ sở hữu của Bezeq và trang tin Walla, để đổi lại việc trang này đưa tin tích cực.

Phía công tố cho biết sẽ cần ít nhất gấp ba lần số phiên tòa so với phần thẩm vấn trực tiếp để thực hiện phần đối chất, tức là tổng cộng khoảng 100 phiên tòa.

Với kỳ nghỉ Hè của tòa, chuỗi ngày lễ Do Thái bắt đầu từ Rosh Hashana vào cuối tháng Chín, cùng với việc ông Netanyahu thường xuyên xin hoãn để giải quyết công việc quốc gia và chỉ ra tòa hai lần/tuần, nhiều khả năng phần đối chất sẽ kéo dài gần như suốt 12 tháng tới, nếu tòa chấp thuận toàn bộ số phiên mà công tố yêu cầu và công tố thực sự sử dụng tất cả.

Cho đến nay, ông Netanyahu bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng toàn bộ các vụ án là sản phẩm của một âm mưu chính trị do cảnh sát và cơ quan công tố dựng lên./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Sắc lệnh “Đảm bảo ưu thế không gian của Mỹ”, đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2028

Sắc lệnh “Đảm bảo ưu thế không gian của Mỹ”, đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2028

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, chính thức hóa mục tiêu đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2028, đồng thời tái định hình toàn diện chiến lược không gian của Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh