Phát huy quyền làm chủ

(Baothanhhoa.vn) - Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trước ngày hội non sông, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã ghi lại ý kiến của một số cử tri đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Xin được trích:

Phát huy quyền làm chủ

Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trước ngày hội non sông, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã ghi lại ý kiến của một số cử tri đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Xin được trích:

Phát huy quyền làm chủ

“Các đại biểu trúng cử lần này sẽ thực hiện đúng những nội dung đã cam kết trong chương trình hành động của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất - nói đi đôi với làm”.

“Mỗi đại biểu cần thể hiện rõ quyết tâm hành động, phát huy cao nhất trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân”.

“Cử tri mong muốn đại biểu không chỉ tiếp xúc theo chương trình, mà còn sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh trong đời sống”...

Còn rất nhiều ý kiến khác nữa mà cử tri gửi gắm vào người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của họ trong 5 năm tới. Nó sẽ được thể hiện cụ thể bằng lá phiếu bầu vào ngày 15/3 tới.

Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vì thế không chỉ là một nghĩa vụ, trách nhiệm chính trị thông thường. Cao hơn, đó là biểu hiện sinh động của nền dân chủ. Nền dân chủ ấy bắt đầu từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 và tiếp nối, trải dài suốt 80 năm qua. Mỗi lá phiếu của cử tri trong những cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp không chỉ là sự lựa chọn mang tính cá nhân, mà là sự trăn trở, tìm hiểu, cân nhắc; là niềm tin, trách nhiệm, được ví như “viên gạch hồng” góp phần xây đắp tương lai, cụ thể hóa khát vọng phát triển của đất nước.

“Quốc hội khóa XVI - hiện thân của trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của Nhân dân!”; “Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua bầu cử dân chủ, công khai, minh bạch!”. Những câu khẩu hiệu ấy xuất hiện ở các công sở, nơi công cộng và trên không gian mạng. Đó chính là sự khẳng định Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của chúng ta trước hết là một Nhà nước được tổ chức và vận hành trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, trong đó mọi quyền lực Nhà nước đều thuộc về Nhân dân, vì Nhân dân. Vì vậy, cuộc bầu cử không đơn thuần là việc Nhân dân lựa chọn ai đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình; mà còn là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, ngày hội non sông, để Nhân dân thực hiện quyền tham gia xây dựng và kiểm soát quyền lực Nhà nước thông qua người đại diện của mình.

Khi cử tri ý thức đầy đủ quyền hạn, nghĩa vụ, mong mỏi của mình qua lá phiếu bầu sắp tới, càng thôi thúc đại biểu sau khi trúng cử thực sự tận tâm với trọng trách được giao. Các ứng cử viên đã cam kết những gì, cử tri đều nhớ cả.

Thái Minh

Chủ đề Vấn đề và Sự kiện

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình đổi mới vẫn còn một số khó khăn mang tính chuyển tiếp cần tiếp tục tháo gỡ. Tuy nhiên, đó không phải là căn cứ để phủ nhận chủ trương đúng đắn của...
Tân Ninh “Dân vận khéo” theo lời Bác dạy

Tân Ninh “Dân vận khéo” theo lời Bác dạy

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, xã Tân Ninh đã có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động công tác dân vận, qua đó xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo (DVK), đem lại...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh