Ông Trump trấn an dư luận về giá xăng tăng cao trong bối cảnh xung đột với Iran

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra bình luận cho biết ông không quá lo ngại trước việc giá xăng dầu tại Mỹ tăng cao trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang, nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự hiện là ưu tiên hàng đầu của chính quyền.

Ông Trump trấn an dư luận về giá xăng tăng cao trong bối cảnh xung đột với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra bình luận cho biết ông không quá lo ngại trước việc giá xăng dầu tại Mỹ tăng cao trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang, nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự hiện là ưu tiên hàng đầu của chính quyền.

Ông Trump trấn an dư luận về giá xăng tăng cao trong bối cảnh xung đột với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện tại Nhà Trắng ngày 5 tháng 3. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nói rằng biến động giá nhiên liệu là điều có thể chấp nhận trong ngắn hạn và cho rằng giá sẽ sớm ổn định khi tình hình xung đột kết thúc. Ông cũng nhận định mức tăng hiện tại “không đáng kể” so với tầm quan trọng của các mục tiêu an ninh.

Những phát biểu này đánh dấu sự thay đổi về giọng điệu so với trước đó, khi tổng thống nhiều lần coi giá xăng thấp là một thành tựu kinh tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 2 tại Nhà Trắng một phần nhờ cam kết giảm giá xăng và kiểm soát lạm phát cao. Ông thường xuyên nhấn mạnh mục tiêu giảm giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới, cuộc bầu cử sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội trong phần còn lại của nhiệm kỳ của ông. Các nhà phân tích cho rằng giá năng lượng tăng có thể gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh cử tri Mỹ vẫn đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt cao.

Theo báo Jerusalem Post, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố chương trình tái bảo hiểm trị giá 20 tỷ USD nhằm khôi phục hoạt động vận tải biển qua Eo biển Hormuz,

Theo thông báo của Tập đoàn Tài chính Phát triển quốc tế Mỹ (DFC), chương trình sẽ cung cấp bảo hiểm hàng hải, bao gồm cả rủi ro chiến tranh, cho các tàu hoạt động tại khu vực Vịnh Ba Tư. Cơ chế này cho phép bảo hiểm các tổn thất với tổng giá trị lên tới khoảng 20 tỷ USD theo hình thức luân phiên, trước mắt áp dụng đối với tàu thuyền.

Động thái trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ đạo DFC cung cấp các gói bảo hiểm “với mức giá hợp lý” nhằm đảm bảo dòng chảy thương mại năng lượng và hàng hóa qua khu vực Vịnh, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh. Trước đó, một số chính phủ, trong đó có Mỹ, cho rằng việc thiếu bảo hiểm cho tàu thuyền là một trong những nguyên nhân khiến hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz bị đình trệ.

Ông Trump trấn an dư luận về giá xăng tăng cao trong bối cảnh xung đột với Iran

Một phần của cơ sở dự trữ dầu mỏ chiến lược ở West Hackbery, Louisiana. Ảnh: AP

Ông Trump cũng cho biết quân đội Mỹ có thể triển khai lực lượng hải quân hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển này, dù kế hoạch cụ thể vẫn chưa được công bố.

Tuy nhiên, tổng thống Donald Trump hiện chưa có kế hoạch ngay lập tức xả dầu từ kho dự trữ khẩn cấp quốc gia để ứng phó với đà tăng mạnh của giá dầu thô và xăng, trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang.

Trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump nói: “Chúng ta có rất nhiều dầu mỏ. Đất nước chúng ta sở hữu một lượng dầu mỏ khổng lồ. “Có rất nhiều dầu mỏ ngoài kia. Vấn đề xăng dầu sẽ được giải quyết rất nhanh chóng.”

Nhật Lệ

Nguồn: The Japan times, AP

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Theo số liệu ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga đạt khoảng 213.500 tỷ ruble (tương đương 2.556 tỷ USD), đưa nền kinh tế nước này lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh