Nơi rèn luyện tính kỷ luật, cách sống tự lập cho thanh, thiếu niên
Chương trình học kỳ quân đội được tổ chức dành cho thanh, thiếu nhi trong độ tuổi từ 9 - 17 tuổi trên phạm vi cả nước. Tại Thanh Hóa, từ năm 2011 đến nay Tỉnh đoàn đã phối hợp với các đơn vị quân đội tổ chức 10 lớp học kỳ trong quân đội, với số lượng “chiến sĩ nhí” tham gia lên tới gần 1.000 học viên. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay Tỉnh đoàn phối hợp với Sư đoàn 341 (Quân khu 4) tổ chức 2 khóa học kỳ trong quân đội tại Trung đoàn 266.
Hành quân dã ngoại của các “chiến sĩ nhí” tại học kỳ quân đội năm 2023 tại Trung đoàn 266 (Sư đoàn 341, Quân khu 4).
Thượng tá Mai Thanh Bình, Chính ủy Trung đoàn 266 cho biết: “Tham gia học kỳ quân đội sẽ có 40% nội dung huấn luyện nhưng đã được giảm tải để phù hợp với từng lứa tuổi. Cụ thể, nội dung học là điều lệ đội hình, đội ngũ, huấn luyện chiến thuật, võ thuật, gấp nội vụ... 40% kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội như thoát hiểm khi hỏa hoạn, những chuyên đề về cảm xúc gia đình, những ngày tháng xa nhà. Từ đó định hình nhân cách, tư duy tích cực lâu dài, sinh hoạt điều độ, tự làm mọi việc không phụ thuộc vào bố mẹ, “cai nghiện” internet, game; 20% là hoạt động sinh hoạt tập thể, dân vũ, các lễ hội, hoạt động xã hội. Qua đó giúp các em rèn luyện kỹ năng chung sống, tạo môi trường để các em bộc lộ khả năng, thể hiện sự tự tin trước mọi người, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần”.
Những ngày đầu tham gia học kỳ quân đội, việc khó khăn nhất của các em là phải dậy sớm, đúng giờ. Nhưng chỉ ít ngày, với sự đôn đốc, nhắc nhở của các huấn luyện viên, các em đã tập được thói quen này. Sau chuỗi ngày huấn luyện căng thẳng, các “chiến sĩ nhí” sẽ có một ngày thư giãn với hoạt động hành quân dã ngoại bên ngoài khu huấn luyện của trung đoàn. Đây là trải nghiệm thực tế mô phỏng hoạt động hành quân và cắm trại sinh hoạt ngoài rừng cây của bộ đội. Qua hoạt động giúp các em áp dụng những kỹ năng đã được học như dựng lều trại, nhóm lửa nấu cơm trên đường hành quân, giúp các “chiến sĩ nhí” vừa chơi, vừa học sau những ngày huấn luyện thể lực.
Sau thời gian tham gia học kỳ quân đội nhiều phụ huynh vui mừng khi thấy con mình tiến bộ và học được những kỹ năng sống tốt, biết chia sẻ công việc gia đình. Chị Trần Thu Hà ở phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa), cho biết: “Tôi rất mừng khi thấy con mình tiến bộ sau những ngày tham gia học kỳ quân đội tại Trung đoàn 266. Trải nghiệm trong môi trường quân ngũ tuy thời gian không dài, nhưng tôi cảm nhận con đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết lắng nghe, biết vâng lời bố mẹ và biết chia sẻ với người thân trong gia đình”.
Qua mỗi năm, chương trình học tập, rèn luyện lại được bổ sung, hoàn thiện. Với 9 ngày sống trong môi trường quân đội, các em được trở thành những chiến sĩ thực thụ, được học tập, rèn luyện các nội dung với những kỷ luật “thép”, là tạo sân chơi lành mạnh để rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội, nhân cách, bản lĩnh thông qua môi trường học tập trong quân ngũ. Đây là một trải nghiệm rất bổ ích cho các em trong những ngày hè, giảm bớt những căng thẳng, áp lực học tập, cũng là trải nghiệm thú vị của các em trong thời thơ ấu. Em Nguyễn Đình Hải ở xã Quảng Bình (Quảng Xương) chia sẻ: “Học kỳ quân đội sẽ trở thành ký ức khó phai trong em. Chia tay các bạn, các chú ở Trung đoàn 266, em mang trong mình những hồi ức tươi đẹp về một kỳ học bổ ích”.
Bài và ảnh: Tuấn Khoa
- 2024-05-07 15:25:00
“Giảm nhiệt” trường thi
- 2024-05-07 14:53:00
LĐLĐ huyện Thọ Xuân phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024
- 2023-08-08 15:21:00
Lắng nghe trẻ em bằng trái tim và sự thấu hiểu
Sớm hỗ trợ đền bù nhà ở bị rạn nứt do thi công Quốc lộ 15 để ổn định đời sống Nhân dân
“Mật ngọt của biển” dưới tán rừng sú vẹt
Hà Trung phát động “Tháng cao điểm hành động về vệ sinh môi trường”
Lao động tại Nhật Bản - Xu hướng bùng nổ trong 5 năm tới
Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và trung du Bắc Bộ
Tiến độ giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng quá chậm so với kỳ vọng
Nỗ lực kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID
Nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo
“Kết nối, sẻ chia vì vùng biên của Tổ quốc” tại huyện Quan Sơn