Nhật Bản đối mặt cú sốc dân số lớn nhất trong gần 60 năm

Dân số Nhật Bản tiếp tục giảm với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay khi lần đầu tiên rơi xuống dưới ngưỡng 120 triệu người, phản ánh rõ sức ép ngày càng lớn từ tình trạng tỷ lệ sinh thấp kéo dài và già hóa dân số.

Nhật Bản đối mặt cú sốc dân số lớn nhất trong gần 60 năm

Dân số Nhật Bản tiếp tục giảm với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay khi lần đầu tiên rơi xuống dưới ngưỡng 120 triệu người, phản ánh rõ sức ép ngày càng lớn từ tình trạng tỷ lệ sinh thấp kéo dài và già hóa dân số.

Nhật Bản đối mặt cú sốc dân số lớn nhất trong gần 60 năm

Người dân di chuyển trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn số liệu Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố ngày 29/7 cho biết, tính đến ngày 1/1/2026, dân số Nhật Bản chỉ còn 119,7 triệu người, giảm 917.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức giảm lớn nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê năm 1968 và cũng là lần đầu tiên dân số Nhật Bản xuống dưới mốc 120 triệu kể từ năm 1984.

Tuy đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích sinh con trong những năm gần đây nhưng Nhật Bản chỉ có thêm khoảng 670.000 trẻ chào đời trong năm ngoái, mức thấp kỷ lục, trong khi số người qua đời lên tới khoảng 1,59 triệu người, khiến khoảng cách giữa số sinh và số tử tiếp tục nới rộng.

Trong số 47 tỉnh, thành, Tokyo là địa phương duy nhất ghi nhận dân số người Nhật tăng nhưng cũng chỉ ở mức rất khiêm tốn là 0,09%, cho thấy xu hướng tập trung dân cư vào khu vực thủ đô vẫn tiếp diễn.

Để đối phó tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng, Nhật Bản tiếp tục mở rộng tiếp nhận lao động nước ngoài. Nhờ đó, số cư dân nước ngoài tăng thêm khoảng 354.000 người, lên mức kỷ lục 4,03 triệu người. Hokkaido là địa phương có tốc độ tăng dân số nước ngoài cao nhất, đạt 14,89%; tiếp theo là Okinawa (14,36%) và Oita (13,90%).

Tính cả người nước ngoài, tổng dân số Nhật Bản hiện đạt 123,77 triệu người, giảm khoảng 563.000 người so với năm trước. Tokyo vẫn là địa phương đông dân nhất với 14,07 triệu người, tiếp theo là Kanagawa (9,19 triệu người) và Osaka (8,77 triệu người). Trong khi đó, tỉnh Tottori tiếp tục là địa phương có dân số ít nhất, với 527.236 người.

Giới chuyên gia nhận định xu hướng dân số suy giảm kéo dài sẽ tiếp tục tạo áp lực lớn đối với tăng trưởng kinh tế, thị trường lao động và hệ thống an sinh xã hội của Nhật Bản, buộc nước này phải đồng thời đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ sinh con và mở rộng nguồn nhân lực từ nước ngoài./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

“Bình thường mới” ở eo biển Hormuz

“Bình thường mới” ở eo biển Hormuz

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Eo biển Hormuz từng được xem là một trong những tuyến hàng hải mà thế giới không thể để bị gián đoạn trong thời gian dài. Khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới từng đi qua tuyến đường biển nằm giữa Iran và Oman này. Thế nhưng,...
Phép thử sức chống chịu của kinh tế ASEAN

Phép thử sức chống chịu của kinh tế ASEAN

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Trong nhiều năm, Đông Nam Á được xem là một trong những điểm sáng của kinh tế thế giới. Tăng trưởng tương đối cao, dân số trẻ, thị trường tiêu dùng mở rộng và vị trí chiến lược giữa các trung tâm kinh tế lớn đã giúp ASEAN ngày càng thu hút đầu tư và...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh