Ngoại trưởng Iran: Iran sẵn sàng tham gia đối thoại công bằng với Mỹ, không bao giờ bình thường hóa quan hệ với Israel

(Baothanhhoa.vn) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây về tình hình Gaza và vấn đề hạt nhân Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng, Tehran vẫn giữ quyền làm giàu urani, và việc xây dựng lòng tin cần có cả bước đi từ phía Mỹ. Ông Araghchi cũng bác bỏ đề xuất từ tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Iran bình thường hóa quan hệ với Israel, gọi đó là “suy nghĩ viển vông”.

Ngoại trưởng Iran: Iran sẵn sàng tham gia đối thoại công bằng với Mỹ, không bao giờ bình thường hóa quan hệ với Israel

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây về tình hình Gaza và vấn đề hạt nhân Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng, Tehran vẫn giữ quyền làm giàu urani, và việc xây dựng lòng tin cần có cả bước đi từ phía Mỹ. Ông Araghchi cũng bác bỏ đề xuất từ tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Iran bình thường hóa quan hệ với Israel, gọi đó là “suy nghĩ viển vông”.

Ngoại trưởng Iran: Iran sẵn sàng tham gia đối thoại công bằng với Mỹ, không bao giờ bình thường hóa quan hệ với Israel

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trong một buổi họp báo. Ảnh: AFP

Khi được hỏi về khả năng khởi động lại các cuộc đàm phán với Mỹ và các điều kiện liên quan, ngoại trưởng Araghchi cho biết lập trường của Iran luôn rõ ràng: “Nếu Mỹ sẵn sàng tiến hành đàm phán trên cơ sở bình đẳng, hướng tới lợi ích chung, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, và không đánh đồng đàm phán với mệnh lệnh, thì chúng tôi cũng sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối thoại công bằng và cân bằng như vậy.”

Ông Araghchi nhấn mạnh rằng chủ đề đàm phán giữa hai bên chỉ giới hạn ở vấn đề hạt nhân – đây là lập trường nhất quán của Iran. Ông cũng cho biết, trước tình hình hiện nay Iran “chưa thấy có cơ sở để nối lại các cuộc đàm phán”.

Ngoại trưởng Iran cũng bác bỏ thông tin về việc ông có liên hệ điện thoại trực tiếp với Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Trung Đông Brett McGurk, cho biết hai bên chỉ trao đổi thông tin thông qua trung gian. Washington đã yêu cầu tiến hành đối thoại trực tiếp với Tehran, đồng thời từ chối đề xuất của Iran muốn có sự tham dự của Anh, Pháp, Đức và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trong các cuộc đàm phán.

Bên cạnh đó, ngoại trưởng Iran cũng bác bỏ mạnh mẽ các gợi ý gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tehran có thể cân nhắc việc bình thường hóa quan hệ với Israel. Song song với việc phản đối bình thường hóa quan hệ, Ngoại trưởng Araghchi cũng lên tiếng về tình hình tại Gaza và tiến trình ngừng bắn Israel - Hamas.

Ông Araghchi nhấn mạnh rằng Iran ủng hộ bất cứ sáng kiến nào nhằm chấm dứt “tội ác” ở Gaza, hỗ trợ việc cung cấp viện trợ nhân đạo, và việc tái thiết sau chiến tranh. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng “không có niềm tin tuyệt đối” vào Israel trong việc tuân thủ cam kết ngừng bắn, viện dẫn các trường hợp trước đây khi các thỏa thuận tương tự bị vi phạm, kể cả tại Li- băng.

Ngoại trưởng Iran cũng cho biết rằng hơn 50% lãnh thổ Gaza vẫn đang dưới sự chiếm đóng của Israel, và nghi ngờ liệu Israel có thực hiện việc rút lui hoàn toàn hay không.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters, Wanaen

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Litva lại đóng cửa sân bay Vilnius do khinh khí cầu xâm nhập

Litva lại đóng cửa sân bay Vilnius do khinh khí cầu xâm nhập

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23/11 (giờ địa phương), sân bay Vilnius, Litva lại thông báo tạm ngừng hoạt động do xuất hiện khinh khí cầu di chuyển vào vùng không phận, buộc một số chuyến bay khi đến đã phải chuyển hướng sang các thành phố khác, điều này cho thấy những...
Ấn Độ ra mắt tàu chiến chống ngầm nội địa đầu tiên

Ấn Độ ra mắt tàu chiến chống ngầm nội địa đầu tiên

Thế giới
Theo SCMP, ngày 24/11, Hải quân Ấn Độ đánh dấu một cột mốc mới với việc ra mắt tàu chiến chống ngầm đầu tiên do nước này tự đóng, nhưng vẫn phải đối mặt với khoảng cách năng lực so với Pakistan - quốc gia sắp tiếp nhận các tàu ngầm hiện đại do Trung Quốc chế tạo.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh