Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Một năm với nhiều dấu ấn

(Baothanhhoa.vn) - Với chủ đề công tác năm: “Tận tụy - Chuyên nghiệp - Tinh thông - Hiện đại - Đoàn kết - Kỷ cương - Tăng tốc về đích”, năm 2024 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Thanh Hóa đã nỗ lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ đề ra. Nhờ đó, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực VHTT&DL.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Một năm với nhiều dấu ấn

Với chủ đề công tác năm: “Tận tụy - Chuyên nghiệp - Tinh thông - Hiện đại - Đoàn kết - Kỷ cương - Tăng tốc về đích”, năm 2024 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Thanh Hóa đã nỗ lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ đề ra. Nhờ đó, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực VHTT&DL.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Một năm với nhiều dấu ấnLiên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2024. Ảnh: Thùy Linh

Thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, ngành VHTT&DL đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và di sản văn hóa. Nhiều di tích được quan tâm tu bổ, tôn tạo. Nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc, giữ gìn nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc được tổ chức, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. Nổi bật, trong năm 2024, Thanh Hóa có thêm 6 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc xếp hạng các di sản, đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã củng cố và làm dày thêm kho tàng di sản văn hóa xứ Thanh, khẳng định truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất địa linh nhân kiệt.

Xác định văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình phát triển, ngành VHTT&DL luôn chú trọng nâng cao chất lượng văn hóa cơ sở. Các hoạt động văn hóa quần chúng, sự kiện liên hoan văn hóa, hội diễn, hội thi toàn tỉnh được triển khai sôi nổi. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu, rộng, hiệu quả. Năm 2024, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 83%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố được công nhận khu dân cư văn hóa đạt 82,3%. Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền cổ động, biểu diễn, chiếu phim, triển lãm, thư viện, bảo tàng, nghiên cứu biên soạn lịch sử, công tác gia đình được duy trì và thực hiện hiệu quả.

Năm 2024, lĩnh vực thể thao Thanh Hóa cũng đạt nhiều thành tích nổi bật. Thể dục, thể thao cho mọi người phát triển sôi nổi, thu hút khoảng 44,6% dân số tham gia tập thể dục thể thao thường xuyên. Thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. VĐV các đội tuyển, bộ môn thể thao thành tích cao thi đấu 149 giải (121 giải quốc gia, 28 giải quốc tế), đạt 1.010 huy chương các loại. VĐV Phạm Thị Vân, đội tuyển Bơi tham gia Giải vô địch các nhóm tuổi Châu Á lần thứ 11 tại Philipines, đã xuất sắc đạt thành tích 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, đồng thời phá kỷ lục nhóm tuổi 18 trở lên. VĐV Nguyễn Thị Thanh Trúc, đội tuyển Jujitsu tham gia Giải Vô địch và Vô địch trẻ Châu Á tại các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) xuất sắc giành 3 HCV, 2 HCB lập nên kỳ tích lịch sử cho Đội tuyển Jujitsu Thanh Hóa... Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Cúp quốc gia năm 2024, là 1 trong 3 CLB hai lần liên tiếp vô địch Cúp quốc gia.

Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành VHTT&DL luôn chủ động, sáng tạo, linh hoạt và quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm đã ban hành danh mục các sự kiện VHTT&DL năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Hoạt động quảng bá, xúc tiến, thông tin du lịch được triển khai hiệu quả. Nhiều sản phẩm du lịch tạo dựng được thương hiệu. Tổng lượt khách trong năm ước đạt 15.300.000 lượt, tăng 22,5% so với năm 2023, đạt 110,9% kế hoạch năm 2024 (trong đó khách quốc tế ước đạt 719.000 lượt). Tổng thu du lịch ước đạt 33.815 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2023, đạt 104,4% kế hoạch năm 2024.

Năm 2024 khép lại đã đánh dấu sự nỗ lực vượt lên thách thức và cả những dấu ấn nổi bật của ngành VHTT&DL. Những thành quả đó là cơ sở để ngành tiếp tục đổi mới, khẳng định vai trò quan trọng của VHTT&DL đối với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phạm Nguyên Hồng

Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Linh thiêng đền Nưa

Linh thiêng đền Nưa

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Đền Nưa (Na Sơn từ) ở xã Tân Ninh là nơi thờ Bà Triệu (tức Lệ Hải Bà Vương). Đền tọa lạc ở ngay chân núi Nưa, trên một vị trí cao, rộng và thoáng đãng, phía trước có hệ thống ao hồ tự nhiên, tạo nên phong cảnh sơn thủy hữu tình và thơ mộng.
“Làm mới” du lịch làng nghề để hút khách

“Làm mới” du lịch làng nghề để hút khách

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Du lịch làng nghề xứ Thanh đang đứng trước yêu cầu “làm mới” khi du khách ngày càng tìm kiếm đến những trải nghiệm chân thực, giàu cảm xúc. Đổi mới và sáng tạo, vì thế không chỉ để thu hút khách mà còn là cách để nghề truyền thống tiếp tục “sống”...
Trải nghiệm du lịch sinh thái qua những vùng hoa

Trải nghiệm du lịch sinh thái qua những vùng hoa

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Vào mùa xuân, khi đất trời khoác lên mình tấm áo mới, những cung đường xuân ở Thanh Hóa lại càng thêm phần nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu bởi các loài hoa cúc, hoa hồng, hoa đào... đua nhau khoe sắc. Cũng chính những sắc hoa ấy đã góp phần tô điểm, làm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh