(Baothanhhoa.vn) - Sau nhiều tháng “giằng co” tại miền đông Ukraine, lính Ukraine, lính chính quy Nga, lính đánh thuê Wagner và cả những người dân thường đã bỏ mạng không ít tại chiến trường này. Hơn 90% cư dân nơi đây đã chạy trốn, phần lớn thành phố trở thành đống đổ nát, hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng. Dù tầm quan trọng chiến lược của nó đã bị Lầu Năm Góc và các nhà lãnh đạo NATO coi thường, song Nga và Ukraine vẫn đang chiến đấu, quyết đoạt được thành phố nhỏ Bakhmut.
Ngày 4/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng cần có "cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn" trong vấn đề chính sách nhập cư, sau khi xảy ra vụ đặc vụ liên bang bắn chết 2 người trong chiến dịch bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, gây nên...
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 2/2, một liên minh gồm các công dân Mỹ, các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức pháp lý về nhập cư đã chính thức khởi kiện Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ Ngoại giao Mỹ, yêu cầu thẩm phán liên bang đình chỉ chính sách tạm dừng xử lý thị thực mới...
(Baothanhhoa.vn) - Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022, Ấn Độ đã nổi lên như một trong những khách hàng lớn nhất của dầu thô Nga. Tận dụng mức chiết khấu sâu do các lệnh trừng phạt của phương Tây, New Delhi đã nhanh chóng gia tăng nhập khẩu, biến dầu Nga...
(Baothanhhoa.vn) - Việc vòng đàm phán tiếp theo về giải quyết xung đột Ukraine, dự kiến diễn ra ngày 1/2 tại Abu Dhabi, bất ngờ bị hoãn sang ngày 4-5/2 đã làm gia tăng nhiều suy đoán về trạng thái thực sự của tiến trình ngoại giao vốn đã mong manh.
Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 1/2, cho biết 8 quốc gia trong liên minh OPEC+, gồm Nga, Saudi Arabia, Kazakhstan, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Algeria và Oman sẽ tiếp tục duy trì việc tạm dừng tăng sản lượng dầu tự nguyện cho đến hết...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu