Mỹ kêu gọi đối thoại, đề nghị làm trung gian Campuchia - Thái Lan

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ quan ngại về tình hình biên giới Campuchia và Thái Lan, đồng thời cho biết Washington sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy đối thoại nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng.

Mỹ kêu gọi đối thoại, đề nghị làm trung gian Campuchia - Thái Lan

Ngày 25/12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ quan ngại về tình hình biên giới Campuchia và Thái Lan, đồng thời cho biết Washington sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy đối thoại nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng.

Mỹ kêu gọi đối thoại, đề nghị làm trung gian Campuchia - Thái Lan

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi đối thoại, đề nghị làm trung gian Campuchia–Thái Lan. Ảnh: The Commune.

Phát biểu trong trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ sự quan ngại về tình trạng bạo lực đang diễn ra và nhắc lại mong muốn hoà bình của Tổng thống Donald Trump.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Rubio nhấn mạnh “sự cần thiết phải thực thi đầy đủ các Thỏa thuận Hòa bình Kuala Lumpur”. Hai quốc gia Đông Nam Á đã ký thỏa thuận hòa bình này vào tháng 10 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Tuy nhiên, thỏa thuận đã bị đình chỉ sau một vụ nổ mìn khiến nhiều binh sĩ Thái Lan bị thương nặng tại một tỉnh biên giới. Tuyên bố của Mỹ khẳng định Washington “sẵn sàng tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định giữa Campuchia và Thái Lan”.

Nỗ lực ngoại giao diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo và an ninh ngày càng trầm trọng. Thái Lan và Campuchia đã tiến hành cuộc tiếp xúc quân sự trực tiếp đầu tiên tại tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) vào ngày 24/12, trong khi các cuộc đụng độ tiếp tục tái diễn kể từ ngày 8/12. Cuộc tiếp xúc quân sự chỉ diễn ra trong chưa đầy một giờ và dự kiến sẽ được nối tiếp bằng các vòng đàm phán khác vào cuối tuần này.

Mỹ kêu gọi đối thoại, đề nghị làm trung gian Campuchia - Thái Lan

Thái Lan và Campuchia tiến hành cuộc tiếp xúc quân sự trực tiếp đầu tiên tại tỉnh Chanthaburi ngày 24/12. Ảnh: Thai Newsroom.

Căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia kéo dài đang đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với ổn định khu vực Đông Nam Á, đồng thời làm lộ rõ tính dễ tổn thương của những thỏa thuận ngoại giao đạt được trong thời gian gần đây. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến, kỳ vọng các bên sớm đạt được một lệnh ngừng bắn có tính bền vững.

Thanh Giang

Nguồn: News.Az.

Tin liên quan:
  • Mỹ kêu gọi đối thoại, đề nghị làm trung gian Campuchia - Thái Lan
    Liên hợp quốc kêu gọi Thái Lan và Campuchia hạ nhiệt căng thẳng

    Người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stéphane Dujarric vừa cho biết Tổng Thư ký António Guterres rất lo ngại trước các vụ đụng độ vũ trang mới nhất gần biên giới Thái Lan – Campuchia, đồng thời kêu gọi cả hai bên kiềm chế, tránh mọi hành động làm leo thang căng thẳng.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bộ Ngoại giao Nga: Hy vọng tổng thống Mỹ Donald Trump “thực tế và lý trí” trong vấn đề Venezuela

Bộ Ngoại giao Nga: Hy vọng tổng thống Mỹ Donald Trump “thực tế và lý trí” trong vấn đề Venezuela

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/12 cho biết, Nga kịch liệt lên án các hành động của Mỹ nhằm phá hoại sự ổn định của Venezuela, tái khẳng định sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Venezuela...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh