(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã tiến sát đến biên giới nước ta.

Không khí lạnh tràn về, trời chuyển rét

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã tiến sát đến biên giới nước ta.

Không khí lạnh tràn về, trời chuyển rét

Dự báo, ngày hôm nay (15-10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay (15-10), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ đêm nay (15-10) đến ngày 18-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động mạnh.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]