Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố tiếp tục chiến đấu và phong tỏa Eo biển Hormuz
Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng khi lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục chiến đấu và duy trì việc phong tỏa Eo biển Hormuz như một công cụ gây sức ép đối với Mỹ và Israel. Đây được cho là phát biểu công khai đầu tiên của ông kể từ khi kế nhiệm cha mình – cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, người thiệt mạng trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Ảnh chụp màn hình từ truyền hình nhà nước Iran trong bài phát biểu được đọc nhân danh lãnh tụ tối cao mới của nước này, ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: EPA.
Thông điệp của ông Mojtaba Khamenei được phát trên truyền hình nhà nước Iran ngày 12/3. Trong tuyên bố, ông khẳng định Iran sẽ không từ bỏ các biện pháp đáp trả, đồng thời kêu gọi các quốc gia trong khu vực đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ. Lãnh tụ Iran cũng cảnh báo Tehran có thể tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở này.
Ông Mojtaba Khamenei nhấn mạnh việc phong tỏa Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu cần tiếp tục được sử dụng như một “đòn bẩy” chiến lược trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.
Ngay sau tuyên bố trên, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát tuyến hàng hải quan trọng này.
Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tổ chức cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, đưa ra cảnh báo nhằm vào lãnh đạo mới của Iran, đồng thời bảo vệ chiến dịch quân sự do Israel tiến hành với sự hỗ trợ của Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong thông điệp video ngày 12/3/2026. Ảnh: AFP.
Ông Netanyahu cho rằng Iran “không còn như trước” sau gần hai tuần hứng chịu các cuộc không kích, đồng thời khẳng định lực lượng IRGC và lực lượng bán quân sự Basij đã chịu nhiều tổn thất. Tuy nhiên, ông thừa nhận chiến dịch quân sự hiện nay chưa chắc dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền tại Tehran.
Căng thẳng ở Eo biển Hormuz đang leo thang khi số lượng tàu thuyền bị tấn công ngày càng tăng và Mỹ có động thái đối phó việc nước này cho là Iran rải thủy lôi ở eo biển. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn hơn nữa đối với hoạt động vận tải biển và dòng chảy năng lượng toàn cầu.
Trước những diễn biến trên, ngày 12/3 bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz ngay khi “có thể về mặt quân sự”. Bình luận của ông Bessent được đưa ra trong bối cảnh Eo biển Hormuz trên thực tế đã bị đóng cửa đối với hoạt động vận tải biển do chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ ngày 28/2.
Thanh Hằng
Nguồn: Reutes.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu