Không chiến Pakistan-Ấn Độ là một trong những cuộc không chiến lớn nhất và dài nhất trong lịch sử

(Baothanhhoa.vn) - Tổng cộng 125 máy bay chiến đấu của Pakistan và Ấn Độ đã giao tranh trong hơn một giờ.

Không chiến Pakistan-Ấn Độ là một trong những cuộc không chiến lớn nhất và dài nhất trong lịch sử

Tổng cộng 125 máy bay chiến đấu của Pakistan và Ấn Độ đã giao tranh trong hơn một giờ.

Không chiến Pakistan-Ấn Độ là một trong những cuộc không chiến lớn nhất và dài nhất trong lịch sử

Mảnh vỡ máy bay tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 7/5. Ảnh: AP.

Một nguồn tin an ninh cấp cao của Pakistan tiết lộ “cuộc không chiến” giữa máy bay chiến đấu của Pakistan và Ấn Độ, mà các quan chức Pakistan cho biết đã bắn hạ 5 máy bay của Ấn Độ, là một trong những cuộc không chiến “lớn nhất và kéo dài nhất trong lịch sử hàng không gần đây”.

Theo nguồn tin, tổng cộng 125 máy bay chiến đấu đã giao tranh trong hơn một giờ, không bên nào rời khỏi không phận của mình, và các cuộc đấu tên lửa diễn ra ở khoảng cách đôi khi xa hơn 160 km.

Không bên nào xâm nhập qua biên giới như cuộc không chiến vào năm 2019. Thời điểm đó, một phi công của Không quân Ấn Độ đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Pakistan và được diễu hành trên TV trước khi được đưa trở về Ấn Độ. Ông cho biết, đây là một sự sỉ nhục mà không bên nào muốn trong lần này.

Nguồn tin cho biết Pakistan đã cố gắng hết sức để cảnh báo dân thường ở những khu vực mà họ tin là mục tiêu tiềm tàng và quân đội đã có thể giảm thiểu thương vong cho dân thường.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố Không quân Pakistan đã phá hủy các máy bay phản lực của Ấn Độ thành “mảnh vụn”, đồng thời cảnh báo Pakistan sẽ trả thù cho những người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Ấn Độ.

“Trong trận không chiến kéo dài một giờ, các phi công của chúng tôi đã phá hủy máy bay phản lực của đối phương thành từng mảnh”, ông phát biểu trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia.

Ông nói thêm: “Chỉ mất vài giờ để kẻ thù phải khuất phục”. Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 5 máy bay phản lực của Không quân Ấn Độ để trả đũa các cuộc không kích của Ấn Độ, bao gồm ba máy bay Rafale tinh nhuệ do Pháp sản xuất. Các quan chức Ấn Độ vẫn chưa phản hồi về tuyên bố này.

TD

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Anh triển khai hệ thống phòng không Rapid Sentry tới Kuwait

Anh triển khai hệ thống phòng không Rapid Sentry tới Kuwait

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5/4, Anh vừa xác nhận triển khai hệ thống phòng không Rapid Sentry tới Kuwait, nhằm tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu sau vụ tấn công UAV nhằm vào một cơ sở dầu mỏ nước này. Động thái diễn ra trong bối cảnh các quốc gia vùng Vịnh...
Hàn Quốc tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Gori-2 giữa bối cảnh an ninh năng lượng toàn cầu căng thẳng

Hàn Quốc tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Gori-2 giữa bối cảnh an ninh năng lượng toàn cầu căng thẳng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Công ty Điện lực Thủy điện và Hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) thông báo lò phản ứng Gori-2 tại Nhà máy điện hạt nhân Gori, thành phố Busan, đã chính thức đi vào vận hành trở lại từ ngày 4/4, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh