Iran có Lãnh tụ Tối cao lâm thời

(Baothanhhoa.vn) - Iran chính thức bước vào giai đoạn chuyển tiếp quyền lực sau khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích chung của Mỹ và Israel hôm 28-2.

Iran có Lãnh tụ Tối cao lâm thời

Iran chính thức bước vào giai đoạn chuyển tiếp quyền lực sau khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích chung của Mỹ và Israel hôm 28-2.

Iran có Lãnh tụ Tối cao lâm thời

Giáo sĩ cao cấp Ayatollah Alireza Arafi được bổ nhiệm giữ vai trò Lãnh tụ Tối cao lâm thời tại Iran. Ảnh: Wion news

Ngày 1/3, hãng thông tấn ISNA đưa tin giáo sĩ cao cấp Ayatollah Alireza Arafi được bổ nhiệm giữ vai trò Lãnh tụ Tối cao lâm thời, theo cơ chế quy định tại Điều 111 Hiến pháp Iran.

Theo quy định hiến pháp, khi vị trí Lãnh tụ Tối cao bị khuyết, một hội đồng ba thành viên sẽ tạm thời thực thi quyền hạn tối cao cho đến khi Hội đồng Chuyên gia lựa chọn người kế nhiệm chính thức.

Ông Arafi không nắm giữ chức danh “Lãnh tụ Tối cao” một mình, mà là một trong ba người thuộc Hội đồng Lãnh đạo lâm thời cùng chia sẻ quyền lực này cho đến khi Hội đồng chuyên gia bầu ra bầu ra người kế vị duy nhất

Với việc bổ nhiệm ông Arafi , đại diện giới giáo luật từ Hội đồng Giám hộ , cơ cấu lãnh đạo lâm thời đã được hoàn tất. Ông sẽ cùng Tổng thống Masoud Pezeshkian và Chánh án Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i đồng đảm nhiệm quyền lực vốn trước đây tập trung vào một cá nhân.

Ayatollah Alireza Arafi, 67 tuổi, là một nhân vật có vị thế cao trong giới giáo sĩ Iran. Trước khi được giao trọng trách mới, Ông là nhân vật quyền lực trong giới giáo sĩ, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia và đứng đầu các chủng viện Hồi giáo trên toàn Iran

Song song với tái cấu trúc ở thượng tầng quyền lực, Iran cũng điều chỉnh nhân sự quân sự cấp cao. Sau khi Tổng tư lệnh Mohammad Pakpour thiệt mạng trong các cuộc không kích, truyền thông nhà nước cho biết ông Ahmad Vahidi đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh mới của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Iran có Lãnh tụ Tối cao lâm thời

Ông Ahmad Vahidi . Ảnh: NCRI

Giới quan sát nhận định, đây không chỉ là quyết định nhân sự, mà còn là bước đi chiến lược nhằm nhanh chóng ổn định bộ máy chỉ huy quân sự, chuẩn bị cho kịch bản đối đầu trực tiếp quy mô lớn với Israel và các lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết đang chuẩn bị một “chiến dịch tấn công quy mô lớn và mạnh mẽ nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo”, nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Nhật Lệ

Nguồn: China Daily, The Hill

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nga mở rộng hợp tác với Liên minh Sahel

Nga mở rộng hợp tác với Liên minh Sahel

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây khẳng định Moscow sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Liên minh các quốc gia Sahel (AES), đồng thời duy trì hỗ trợ quân sự cho ba nước thành viên là Burkina Faso, Mali và Niger nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an...
Pakistan phát hiện xác máy bay chở hàng mất tích

Pakistan phát hiện xác máy bay chở hàng mất tích

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng cứu hộ Pakistan đã tìm thấy xác một máy bay chở hàng Boeing trong chiến dịch tìm kiếm dưới biển sâu, khoảng 12 giờ sau khi chiếc máy bay mất liên lạc ngoài khơi thành phố Karachi. Hiện công tác tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn vẫn đang...
Australia và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác hạt nhân

Australia và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác hạt nhân

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Australia và Ấn Độ vừa đạt thỏa thuận về việc xuất khẩu uranium của Australia sang Ấn Độ phục vụ ngành năng lượng hạt nhân, trong khuôn khổ chuyến thăm Australia của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh