Indonesia - quốc gia Đông Nam Á đầu tiên cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Indonesia vừa ban hành quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á áp dụng biện pháp mạnh nhằm hạn chế tác động tiêu cực của môi trường số đối với trẻ vị thành niên.

Indonesia - quốc gia Đông Nam Á đầu tiên cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Chính phủ Indonesia vừa ban hành quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á áp dụng biện pháp mạnh nhằm hạn chế tác động tiêu cực của môi trường số đối với trẻ vị thành niên.

Indonesia - quốc gia Đông Nam Á đầu tiên cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Bộ trưởng Truyền thông và Các vấn đề Kỹ thuật số Indonesia, Meutya Hafid. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Truyền thông và Các vấn đề Kỹ thuật số Indonesia Meutya Hafid cho biết, bà đã ký quy định của chính phủ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản trên các nền tảng kỹ thuật số được đánh giá có rủi ro cao.

Danh sách các nền tảng bị áp dụng quy định gồm YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Roblox và Bigo Live.

Quy định sẽ được triển khai theo từng giai đoạn bắt đầu từ ngày 28/3, cho đến khi tất cả các nền tảng hoàn tất nghĩa vụ tuân thủ.

Theo bà Hafid, quyết định này được đưa ra khi trẻ em ngày càng phải đối mặt với nhiều rủi ro trên môi trường mạng như nội dung khiêu dâm, bắt nạt trực tuyến, lừa đảo và đặc biệt là tình trạng nghiện mạng xã hội.

Bà Meutya Hafid cho biết: “Nền tảng của quyết định này rất rõ ràng. Trẻ em của chúng ta đang đối mặt với những mối đe dọa ngày càng thực tế. Chính phủ cần hành động để cha mẹ không phải đơn độc đối mặt với sức mạnh của các thuật toán”.

Indonesia - quốc gia Đông Nam Á đầu tiên cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Một trẻ em sử dụng điện thoại trong buổi lễ cầu nguyện tại một nhà thờ ở Indonesia. Ảnh: Guardian.

Với dân số khoảng 285 triệu người, Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư thế giới và cũng là một trong những thị trường lớn của các nền tảng mạng xã hội toàn cầu. Tại thủ đô Jakarta, nhiều phụ huynh bày tỏ ủng hộ động thái của chính phủ, cho rằng trẻ em hiện nay có thể dễ dàng truy cập mạng xã hội qua điện thoại thông minh mà thiếu sự giám sát cần thiết. Một số ý kiến cũng đề xuất chính phủ mở rộng kiểm soát đối với các trang web có nội dung độc hại khác như khiêu dâm hoặc cờ bạc trực tuyến.

Indonesia không phải là quốc gia duy nhất siết chặt việc sử dụng mạng xã hội của trẻ vị thành niên. Australia đã áp dụng biện pháp tương tự từ tháng 12/2025, khiến khoảng 4,7 triệu tài khoản của trẻ em bị vô hiệu hóa. Ngoài ra, Tây Ban Nha, Pháp và Anh cũng đang xem xét hoặc triển khai các biện pháp hạn chế quyền truy cập mạng xã hội đối với người chưa thành niên.

Thu Uyên

Nguồn: Guardian

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng tái tranh cử

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng tái tranh cử

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/10 tuyên bố sẽ tham gia tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo nếu Mỹ và Nga yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử trong thời gian xung đột. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc tổ chức bầu cử trước hết phải tôn trọng lựa chọn...
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cáo buộc châu Âu không phối hợp áp thuế thứ cấp với Ấn Độ và Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cáo buộc châu Âu không phối hợp áp thuế thứ cấp với Ấn Độ và Trung Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Mới đây, bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chỉ trích các nước châu Âu từ chối phối hợp với Washington áp thuế thứ cấp đối với Ấn Độ và Trung Quốc do mua năng lượng của Nga, cho rằng hoạt động nhập khẩu này đang góp phần duy trì nguồn thu cho...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh