Iceland trưng cầu dân ý về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Iceland cho biết nước này sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 29/8 về việc nối lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Kết quả bỏ phiếu có thể quyết định tương lai quan hệ giữa quốc đảo Bắc Âu với khối này sau hơn một thập kỷ đình trệ.

Iceland trưng cầu dân ý về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

Chính phủ Iceland cho biết nước này sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 29/8 về việc nối lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Kết quả bỏ phiếu có thể quyết định tương lai quan hệ giữa quốc đảo Bắc Âu với khối này sau hơn một thập kỷ đình trệ.

Iceland trưng cầu dân ý về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

Iceland sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 29/8 về việc nối lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: tvpworld

Iceland từng nộp đơn xin gia nhập EU năm 2009 sau khi hệ thống ngân hàng của nước này sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, khiến nền kinh tế rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Các cuộc đàm phán chính thức bắt đầu năm 2010 và đến năm 2013 đã hoàn tất 11 trong tổng số 33 chương đàm phán.

Tuy nhiên, Reykjavik đã quyết định dừng tiến trình này vào năm 2015.

Theo các cuộc thăm dò dư luận, trong những năm gần đây, sự gia tăng chi phí sinh hoạt cùng tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến sự quan tâm của người dân Iceland đối với việc gia nhập EU tăng trở lại.

Một khảo sát mới của Gallup cho thấy khoảng 57% người dân Iceland ủng hộ việc nối lại đàm phán với EU, trong khi khoảng 30% phản đối.

Chính phủ cho biết nếu cử tri ủng hộ việc khôi phục các cuộc đàm phán, các điều khoản cuối cùng về việc gia nhập EU sẽ phải được phê chuẩn trong một cuộc trưng cầu dân ý khác. Ngược lại, nếu kết quả là “không”, mọi nỗ lực nối lại tiến trình gia nhập EU trong tương lai sẽ chấm dứt.

Ủy viên phụ trách mở rộng của EU Marta Kos nhận định người dân Iceland đang đứng trước “một quyết định quan trọng”, trong bối cảnh tình hình địa chính trị hiện nay đã thay đổi đáng kể so với thời điểm nước này lần đầu nộp đơn gia nhập EU.

Hiện Iceland đã tham gia thị trường chung châu Âu, khu vực đi lại tự do Schengen và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) cùng Na Uy và Liechtenstein. Nếu trở thành thành viên EU, Iceland sẽ có quyền tham gia trực tiếp vào các quyết định của khối thông qua các thể chế như Ủy ban châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng và Nghị viện châu Âu, đồng thời trở thành thành viên của liên minh thuế quan và có khả năng áp dụng đồng tiền chung euro.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Euronews

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh