IAEA phát hiện dấu hiệu hoạt động bất thường tại cơ sở hạt nhân của Iran
Ngày 30/10, cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, đã ghi nhận dấu hiệu di chuyển và hoạt động bất thường gần một số cơ sở hạt nhân của Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng Tehran nối lại các hoạt động làm giàu uranium.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi thăm nhà máy hạt nhân của Iran. Ảnh : Reuters
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho hay, Iran vẫn chưa khôi phục làm giàu uranium kể từ sau cuộc xung đột 12 ngày với Israel hồi tháng 6. Tuy nhiên, IAEA đã phát hiện một số hoạt động gần các cơ sở cất giữ uranium làm giàu lên mức 60% tại quốc gia này. Theo ông Rafael Grossi, phần lớn uranium làm giàu 60% của Iran vẫn nằm tại các cơ sở hạt nhân ở Isfahan, Fordow và Natanz. Cả ba địa điểm này đều là mục tiêu bị tấn công khi Israel phát động chiến dịch Sư tử trỗi dậy (Rising Lion) vào ngày 13-6, nhắm đến hàng loạt cơ sở quân sự và địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Tuy nhiên, ông Grossi cảnh báo việc các thanh sát viên IAEA bị hạn chế tiếp cận nhiều cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran khiến cơ quan này không thể xác minh đầy đủ tình trạng của kho vật liệu hạt nhân trong nước. IAEA nhấn mạnh, Iran vẫn đang nắm giữ lượng uranium làm giàu cao đáng kể, bất chấp các cam kết trước đó trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA). Cơ quan này kêu gọi Tehran tăng cường hợp tác và khôi phục minh bạch, đồng thời khẳng định việc giám sát và truy xuất nguồn gốc vật liệu hạt nhân là “ưu tiên cấp bách”.

“phần nổi” của một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: AP
Trong diễn biến liên quan khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, Tehran vẫn là quốc gia thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và tiếp tục tuân thủ thỏa thuận với IAEA. Hội đồng An ninh quốc gia tối cao (SNSC) sẽ chịu trách nhiệm về các quyết định hợp tác giữa hai bên.
Cũng theo người phát ngôn Iran, một số khía cạnh trong mối quan hệ giữa Iran và IAEA cấu thành “sự hợp tác thường lệ” phù hợp với lợi ích quốc gia. Điển hình như việc thay thế nhiên liệu tại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr và quá trình giám sát Lò phản ứng nghiên cứu Tehran (TRR).
Thu Uyên
Nguồn: AP News, Israel National News







Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu