Hội viên nòng cốt trong phong trào phụ nữ

(Baothanhhoa.vn) - Lập gia đình với hai bàn tay trắng, chị Nguyễn Thị Hương, hội viên thôn Hùng Tiến, xã Xuân Bình (Như Xuân) cùng chồng bươn chải nhiều nghề khác nhau, mong sao cho cuộc sống gia đình được tốt hơn. Sau bao nhiêu năm làm lụng vất vả, tích lũy, vợ chồng chị Hương đã xây dựng được mô hình kinh tế vườn đồi tổng hợp, có nguồn thu khá ổn định. Chị còn là hội viên nòng cốt tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của hội, của địa phương. Năm 2024, chị được tổ chức hội đề nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen hội viên tiêu biểu.

Hội viên nòng cốt trong phong trào phụ nữ

Lập gia đình với hai bàn tay trắng, chị Nguyễn Thị Hương, hội viên thôn Hùng Tiến, xã Xuân Bình (Như Xuân) cùng chồng bươn chải nhiều nghề khác nhau, mong sao cho cuộc sống gia đình được tốt hơn. Sau bao nhiêu năm làm lụng vất vả, tích lũy, vợ chồng chị Hương đã xây dựng được mô hình kinh tế vườn đồi tổng hợp, có nguồn thu khá ổn định. Chị còn là hội viên nòng cốt tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của hội, của địa phương. Năm 2024, chị được tổ chức hội đề nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen hội viên tiêu biểu.

Hội viên nòng cốt trong phong trào phụ nữChị Nguyễn Thị Hương (bên trái), thôn Hùng Tiến, xã Xuân Bình (Như Xuân) thu hoạch bưởi ở vườn đồi của gia đình.

Chị Hương cho biết: “Với lợi thế có vùng đất đồi rừng rộng, thuận lợi cho phát triển cây ăn quả, nhưng nhiều năm trước, vùng này bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, thế nhưng vợ chồng tôi kiên trì dành công sức cải tạo mới được như ngày hôm nay. Hiện tại, khu đồi rừng của gia đình tôi trồng các loại cây như mía, thanh long, na, táo, ổi, bưởi... Và cây thanh long ruột đỏ được xác định là cây chủ lực. Thời gian đầu chỉ trồng vài trăm trụ, sau mở rộng lên hơn 1.000 trụ, diện tích trồng thanh long khoảng 7.000m2. Theo nhẩm tính, thu nhập từ trồng cây ăn quả sau khi trừ chi phí cho lãi từ 300 triệu đến 350 triệu đồng, tạo việc làm thời vụ cho 5 - 10 lao động".

Cùng với việc trồng cây ăn quả, vợ chồng chị Hương còn cải tạo 2,5ha để đào ao nuôi cá. Mỗi năm, thu nhập từ ao cá khoảng 40 triệu đồng/năm. Có nguồn thu, gia đình chị Hương dần trả nợ và lấy ngắn nuôi dài, quay vòng vốn. Nhiều vật dụng trong gia đình cũng được mua sắm và nuôi các con ăn học. Đến nay, các con của chị đã có việc làm ổn định, xây dựng gia đình riêng.

Không chỉ đảm việc nhà, chị Hương còn là hội viên nòng cốt của chi hội. Chị tích cực tham gia sinh hoạt hội và phong trào phụ nữ. Đặc biệt là xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm. Trong phong trào XDNTM của thôn, gia đình chị Hương đã đóng góp 21 ngày công để làm đường bê tông, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, xây tường rào và đóng góp tiền mặt để làm một số phần việc của thôn. Chị dành thời gian cùng với chị em trong chi hội tham gia làm gần 2.400 bầu ươm chè mạn; hỗ trợ hàng chục ngày công trồng bờ rào xanh giúp các gia đình hội viên đi làm ăn xa hoặc vì lý do sức khỏe không tham gia được.

Thôn Hùng Tiến có nhiều thay đổi, đời sống tinh thần, nhận thức của hội viên, phụ nữ ngày càng được nâng cao. Sự thay đổi đó, có đóng góp một phần của chị Hương, hội viên tích cực đã tạo thêm năng lượng, truyền nhiệt huyết cho nhiều hội viên khác tham gia phong trào và hoạt động hội, xây dựng và hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu năm 2024.

Bài và ảnh: Hà Lê

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

MB và hành trình kiến tạo mạng xã hội thiện nguyện “Make in Vietnam” vì cộng đồng

MB và hành trình kiến tạo mạng xã hội thiện nguyện “Make in Vietnam” vì cộng đồng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Ra mắt từ năm 2021 dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, Nền tảng Thiện nguyện do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phát triển đã mở ra một hướng đi mới cho hoạt động thiện...
Vươn mình ra biển lớn: Việt Nam đi đầu trong đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa

Vươn mình ra biển lớn: Việt Nam đi đầu trong đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa

Đời sống - Xã hội
Thế kỷ XXI là thế kỷ của đại dương và Việt Nam xác định phát triển kinh tế biển xanh là một trong những động lực chiến lược. Trong bối cảnh đó, quản lý tổng hợp biển và đại dương không chỉ tạo sự thống nhất, mà còn là trụ cột chiến lược, giúp Việt Nam khai thác bền vững tiềm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long