Hàng hóa xứ Thanh “vượt sóng ra khơi”

(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh thương mại toàn cầu vẫn nhiều biến động, các doanh nghiệp Thanh Hóa đã và đang chứng minh bản lĩnh vượt khó, chủ động nắm bắt thời cơ để bứt phá ngoạn mục. Với kim ngạch xuất khẩu liên tiếp lập đỉnh mới, hàng hóa xứ Thanh đang mạnh mẽ “vượt sóng” vươn ra thị trường thế giới, khẳng định vị thế của một trung tâm sản xuất- chế biến hàng xuất khẩu quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Hàng hóa xứ Thanh “vượt sóng ra khơi”

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu vẫn nhiều biến động, các doanh nghiệp Thanh Hóa đã và đang chứng minh bản lĩnh vượt khó, chủ động nắm bắt thời cơ để bứt phá ngoạn mục. Với kim ngạch xuất khẩu liên tiếp lập đỉnh mới, hàng hóa xứ Thanh đang mạnh mẽ “vượt sóng” vươn ra thị trường thế giới, khẳng định vị thế của một trung tâm sản xuất- chế biến hàng xuất khẩu quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Hàng hóa xứ Thanh “vượt sóng ra khơi”

Công nhân Công ty CP Thương mại Sao Khuê vận hành dây chuyền chế biến gạo phục vụ xuất khẩu.

Đến hết tháng 10/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng trưởng mạnh, ước đạt hơn 5,9 tỷ USD, bằng 73,3% kế hoạch năm, phản ánh rõ nét nỗ lực phục hồi và mở rộng thị trường của cộng đồng doanh nghiệp sau giai đoạn chịu tác động nặng nề của suy giảm đơn hàng toàn cầu. Trong cơ cấu xuất khẩu, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục giữ vai trò đầu tàu khi chiếm hơn 70% tổng kim ngạch; song điều đáng chú ý là khu vực doanh nghiệp trong nước cũng có bước bứt phá đáng kể với tốc độ tăng trên 22% so với cùng kỳ. Từ các ngành chủ lực như may mặc, da giày, xi măng, đến các nhóm hàng nông - lâm - thủy sản chế biến, hàng hóa của Thanh Hóa đang ngày càng khẳng định sức cạnh tranh bằng chất lượng, mẫu mã và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Một trong những điểm sáng tiêu biểu là Công ty TNHH 888, xã Quảng Ngọc là doanh nghiệp FDI quy mô lớn chuyên sản xuất hàng may mặc và giày thể thao xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU và châu Á. Công ty TNHH 888 đã đầu tư hệ thống dây chuyền hiện đại, ứng dụng công nghệ tự động hóa cao nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thương hiệu quốc tế. Chỉ trong 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp đạt hơn 600 triệu USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2024, đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu chung của tỉnh.

Đại diện công ty cho biết, Thanh Hóa có vị trí chiến lược, thuận lợi trong kết nối với các cảng biển và sân bay lớn, giúp giảm đáng kể chi phí logistics và thời gian vận chuyển hàng hóa. Cùng với đó, sự đồng hành của chính quyền địa phương trong đầu tư hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ đào tạo lao động đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, tăng số lượng đơn hàng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh khối doanh nghiệp FDI, lực lượng doanh nghiệp nội địa của Thanh Hóa cũng đang khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trong lĩnh vực xuất khẩu. Một ví dụ tiêu biểu là Công ty CP Thương mại Sao Khuê - doanh nghiệp nhiều năm kiên định theo đuổi hướng đi nâng cao giá trị hạt gạo xứ Thanh, từng bước đưa sản phẩm gạo chất lượng cao ra thị trường thế giới. Thay vì chỉ tập trung vào khâu thương mại, công ty đã chủ động đầu tư vào vùng nguyên liệu, xây dựng chuỗi sản xuất - chế biến - đóng gói theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu khắt khe của những thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu.

Riêng trong năm 2025, doanh nghiệp đã đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, với sản lượng gạo chế biến xuất khẩu tăng gần 20% so với năm trước, doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng cơ cấu kinh doanh. Điều này cho thấy sự chuyển hướng bền vững của doanh nghiệp từ xuất khẩu thô sang xuất khẩu tinh, góp phần gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.

Ông Nguyễn Công Dương, Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại Sao Khuê, chia sẻ: “Để hạt gạo Thanh Hóa có thể đứng vững ở thị trường quốc tế, chúng tôi không chỉ chú trọng chất lượng mà còn phải đáp ứng các tiêu chí về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững trong sản xuất. Nhờ sự đồng hành của chính quyền tỉnh trong xúc tiến thương mại, hỗ trợ thủ tục xuất khẩu và kết nối đối tác, doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng thị trường, khẳng định thương hiệu gạo Việt trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu”.

Không chỉ hai doanh nghiệp kể trên, bức tranh xuất khẩu của Thanh Hóa năm 2025 còn có sự đóng góp của nhiều ngành hàng mũi nhọn khác như xi măng, quặng crom, thủy sản, dệt may, cơ khí... Nhóm hàng nông - lâm - thủy sản đạt kim ngạch ước khoảng 450 triệu USD, tăng 12%; nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt hơn 4 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, bên cạnh các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã chủ động mở rộng sang các thị trường tiềm năng như Trung Đông, Nam Mỹ và châu Phi - những thị trường được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển nhưng đòi hỏi sự linh hoạt và am hiểu đặc thù thương mại.

Kết quả xuất khẩu ấn tượng thời gian qua là thành quả của sự cộng hưởng giữa nỗ lực của doanh nghiệp và chính sách đồng hành của tỉnh. Thanh Hóa đã tập trung đầu tư mạnh cho hạ tầng logistics, đặc biệt là phát huy lợi thế cảng nước sâu Nghi Sơn - cửa ngõ quan trọng kết nối hàng hóa của khu vực Bắc Trung bộ ra thế giới. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí vận tải. Song song đó, các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế được triển khai bài bản, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nhiều hội chợ lớn tại Đức, Nhật Bản, UAE... góp phần mở rộng mạng lưới đối tác và nâng cao năng lực tiếp cận thị trường toàn cầu.

Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, mục tiêu phát triển xuất khẩu của tỉnh trong thời gian tới không chỉ tập trung vào việc tăng trưởng về quy mô và kim ngạch, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm. Tỉnh định hướng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng và phát triển thương hiệu riêng, chuyển dần từ phương thức gia công sang tự thiết kế, phát triển sản phẩm có hàm lượng chất xám và tính cạnh tranh cao. Cùng với đó, các sở, ngành sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất - quản trị, tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Những kết quả và định hướng này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Thanh Hóa bước vào giai đoạn phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Một trong những mục tiêu trọng tâm đó là: Xây dựng Thanh Hóa trở thành trung tâm lớn về công nghiệp chế biến, chế tạo của khu vực Bắc Trung bộ, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh xác định sẽ tiếp tục phát huy lợi thế về hạ tầng, vị trí địa lý và nguồn nhân lực, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực của doanh nghiệp nội địa, tạo bước chuyển mạnh mẽ từ “mở rộng quy mô” sang “nâng tầm giá trị” trong hoạt động xuất khẩu.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, “vượt sóng ra khơi” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể của hàng trăm doanh nghiệp Thanh Hóa. Bằng nội lực vững vàng, tư duy thị trường nhạy bén và sự đồng hành của chính quyền, hàng hóa xứ Thanh đang tự tin tiến xa hơn trên hành trình hội nhập, góp phần quan trọng đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.

Bài và ảnh: Chi Phạm

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Xanh hóa nông nghiệp để cạnh tranh toàn cầu

Xanh hóa nông nghiệp để cạnh tranh toàn cầu

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Việt Nam đã ký kết nhiều Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới (FTAs) với các điều khoản khắt khe về bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết: Doanh nghiệp, nông nghiệp muốn tham gia sâu vào chuỗi...
Sản phẩm công nghiệp xứ Thanh tiếp tục vươn xa

Sản phẩm công nghiệp xứ Thanh tiếp tục vươn xa

Hội nhập quốc tế
(Baothanhhoa.vn) - Từ những con tàu chở clinker và xi măng vượt sóng ra khơi đến thép “xanh” đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu, thương hiệu xứ Thanh đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Không chỉ là thành quả của nỗ lực doanh nghiệp,...
MB và đối tác Hàn Quốc sẽ ra mắt sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên tại Việt Nam

MB và đối tác Hàn Quốc sẽ ra mắt sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên tại Việt Nam

Doanh nghiệp
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác kỹ thuật với Dunamu - đơn vị vận hành Upbit, nền tảng tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Lễ ký kết thỏa thuận diễn ra tại thủ đô Seoul, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Hàn Quốc-Việt Nam, với sự tham...
Phát huy vai trò thị trường nội địa

Phát huy vai trò thị trường nội địa

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Trong những chu kỳ biến động không ngừng của kinh tế toàn cầu, khi cánh cửa xuất khẩu có lúc thu hẹp, đơn hàng sụt giảm, chi phí logistics leo thang..., thì thị trường nội địa lại nổi lên như một “phao cứu sinh” giúp nhiều doanh nghiệp đứng vững....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh