“Gặp lại người đã chết” giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024

(Baothanhhoa.vn) - Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024 đã bế mạc sau 20 ngày (từ 25/10 đến 15/11) với sự tham dự của 29 đơn vị nghệ thuật cải lương trên toàn quốc, trong đó có 11 đơn vị nghệ thuật công lập và 18 đơn vị nghệ thuật xã hội hóa.

“Gặp lại người đã chết” giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024

Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024 đã bế mạc sau 20 ngày (từ 25/10 đến 15/11) với sự tham dự của 29 đơn vị nghệ thuật cải lương trên toàn quốc, trong đó có 11 đơn vị nghệ thuật công lập và 18 đơn vị nghệ thuật xã hội hóa.

“Gặp lại người đã chết” giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024

Một cảnh trong vở "Gặp lại người đã chết” của Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa.

Thu hút 33 vở diễn, quy tụ trên 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công tham gia, liên hoan lần này được đánh giá là phong phú, đa dạng về chủ đề. Cụ thể, có 2 vở đề tài danh nhân văn hóa - nghệ thuật dân tộc; 11 vở diễn đề tài lịch sử; 7 vở diễn đề tài chiến tranh cách mạng và 13 vở diễn đề tài đương đại.

Qua quá trình “lao tâm, khổ tứ” trong lao động sáng tạo, các nghệ sĩ, diễn viên đã thể hiện nhiều phong cách biểu diễn, chuyển tải được những nội dung hấp dẫn. "Mỗi vở diễn như một đóa hoa với những sắc màu tươi tắn, khác lạ, rất khó trộn lẫn đã tạo nên một dáng vẻ lạ kỳ, riêng biệt của sân khấu kịch hát cải lương trong Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2024 tại TP Cần Thơ”, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Nguyễn Sỹ Chức cho biết.

“Gặp lại người đã chết” giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024

Các nghệ sĩ và đồng nghiệp chúc mừng các diễn viên của Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa sau phần thi diễn của vở cải lương “Gặp lại người đã chết”.

Đến với liên hoan lần này, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Thanh Hóa tham dự vở diễn “Gặp lại người đã chết” (Tác giả: TS Nguyễn Đăng Chương; Chuyển thể cải lương: NSND Vũ Trọng Hải; Đạo diễn: NSND Triệu Trung Kiên)

“Gặp lại người đã chết” giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024

Hội đồng nghệ thuật trao Huy chương bạc vở diễn cho đại diện 8 đơn vị nghệ thuật.

Ban Tổ chức chọn 4 vở diễn xuất sắc nhất để trao Huy chương vàng, 8 vở diễn được trao Huy chương bạc. Vở diễn “Gặp lại người đã chết” của Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa đoạt Huy chương bạc.

Bên cạnh thành công của vở diễn, có 3 nghệ sĩ của Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa đã đoạt giải diễn viên. Đó là Lương Thúy Hoa (vai Bảo Quyên); NSND Vũ Trọng Hải (vai Trần Đức) đoạt Huy chương vàng; Phạm Thị Ngọc trong vai Thùy Trang đã đoạt Huy chương bạc.

“Gặp lại người đã chết” giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024

Các nghệ sĩ nhận Huy chương vàng cá nhân.

Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024 là hoạt động nghề nghiệp chuyên nghiệp nhằm phát hiện, tôn vinh những tác phẩm, vở diễn và những cá nhân có thành tích trong quá trình lao động, sáng tạo nghệ thuật của sân khấu cải lương. Đồng thời là cơ hội để nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng biểu diễn nghệ thuật cải lương phục vụ Nhân dân.

CHI ANH

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Vai trò cộng đồng trong bảo tồn văn hóa phi vật thể

Vai trò cộng đồng trong bảo tồn văn hóa phi vật thể

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Di sản văn hóa phi vật thể không dễ hình thành, nhưng lại rất dễ bị mai một và luôn tiềm ẩn nguy cơ biến mất. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, nhận thức và cách ứng xử của cộng đồng đối với loại hình di sản này là yếu tố quyết định sự tồn vong của...
[Podcast Tản văn]: Lặng lẽ một vòng tay

[Podcast Tản văn]: Lặng lẽ một vòng tay

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Có bao giờ bạn tự hỏi, một giấc mơ có thể lớn lên từ đâu? Với tác giả Lương Đình Khoa, giấc mơ ấy không bắt đầu từ những hoài bão xa vời, mà được ủ ấm trong một vòng tay - vòng tay của người mẹ. Mời các bạn nghe tản văn “Lặng lẽ một vòng tay” của...
Bảo tồn, phát huy giá trị cổ vật: Việc cần làm (Bài cuối) - “Đánh thức” cổ vật

Bảo tồn, phát huy giá trị cổ vật: Việc cần làm (Bài cuối) - “Đánh thức” cổ vật

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Chính vì vậy, việc bảo tồn, lưu trữ, trưng bày các hiện vật lịch sử, nhất là các cổ vật càng cần được chú trọng. Song, đứng trước không ít khó...
Tiếng thu dịu dàng tại LAMORI Resort & Spa

Tiếng thu dịu dàng tại LAMORI Resort & Spa

Văn hóa - Giải trí
Mùa thu trong ký ức nhiều người là tiếng lá xào xạc trên phố cổ Hà Nội hay làn sương bảng lảng nơi núi rừng Tây Bắc. Nhưng tại LAMORI Resort & Spa (xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa), mùa thu lại có một gương mặt rất riêng: Thơm mùi thảo mộc, nhẹ trong không khí, và... ngọt trên đầu lưỡi.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long