Đồn Biên phòng Tam Thanh kịp thời sơ tán người dân tại khu vực sạt lở đất đến nơi an toàn

(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã Tam Thanh xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đá, ngập úng, ảnh hưởng đến nhà ở và giao thông. Đồn Biên phòng Tam Thanh đã phối hợp với địa phương và các lực lượng triển khai các phương án ứng phó, kịp thời sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Đồn Biên phòng Tam Thanh kịp thời sơ tán người dân tại khu vực sạt lở đất đến nơi an toàn

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã Tam Thanh xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đá, ngập úng, ảnh hưởng đến nhà ở và giao thông. Đồn Biên phòng Tam Thanh đã phối hợp với địa phương và các lực lượng triển khai các phương án ứng phó, kịp thời sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Đồn Biên phòng Tam Thanh kịp thời sơ tán người dân tại khu vực sạt lở đất đến nơi an toàn

Bà con Nhân dân được các lực lượng chức năng sơ tán đến các vị trí an toàn.

Theo thống kê, trên địa bàn có 8 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, với tổng khối lượng đất, đá sạt lở ước khoảng 590m3; trong đó 1 nhà bị hư hỏng khoảng 20m2 mái, 1 nhà xuất hiện nứt nền.

Trước nguy cơ tiếp tục sạt lở, các lực lượng đã tổ chức sơ tán tạm thời 28 hộ/150 khẩu tại các khu vực có nguy cơ đến nhà văn hóa và nhà các hộ dân ở vị trí an toàn.

Về giao thông, hiện có 3 ngầm tràn trên tuyến đường từ bản Hạ đi bản Sại bị ngập, nước chảy xiết; tuyến đường từ bản Hạ đi bản Lầu xuất hiện 1 điểm sạt lở taluy dương.

Tại điểm Trường Mầm non Sơn Hà cũng ghi nhận sạt lở. Lực lượng chức năng được bố trí trực 24/24 giờ, tổ chức cảnh giới, không để người và phương tiện đi qua các khu vực nguy hiểm.

Đồn Biên phòng Tam Thanh kịp thời sơ tán người dân tại khu vực sạt lở đất đến nơi an toàn

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh cùng với các lực lượng chức năng khơi thông dòng chảy tại các điểm sạt lở.

Để ứng phó, Đồn Biên phòng Tam Thanh đã huy động 25 lượt cán bộ, chiến sĩ, sử dụng 13 lượt phương tiện, phối hợp với các lực lượng địa phương tổ chức sơ tán Nhân dân, kiểm tra các khu vực xung yếu, cảnh giới tại các điểm ngập, sạt lở và hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Hải Chuyền (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người đánh thức sản vật núi rừng

Người đánh thức sản vật núi rừng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Bằng khát vọng tuổi trẻ, chị Hà Thị Xem, dân tộc Thái, bản Vặn, xã Yên Thắng đã “biến” những gia vị mộc mạc của núi rừng thành sản phẩm hàng hóa có giá trị, mở ra sinh kế mới cho bà con dân bản.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh