Cần nuôi dưỡng phong trào
(Ảnh minh họa)
Gần đây ở một số địa phương đang dấy lên phong trào thanh niên cùng nhau thu dọn rác vào ngày cuối tuần thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.
Phong trào này được khởi phát từ thử thách mang tên Challenge for change của giới trẻ ở nhiều nước thông qua việc họ tự tay dọn rác rồi chia sẻ hình ảnh trước và sau khi dọn rác trên mạng xã hội.
Bằng những cách khác nhau nhưng cùng mục đích, những người không quen biết đã đồng sức trẻ làm cho nhiều “núi rác” được dọn sạch mà không cần đến sự kêu gọi của chính quyền hay tổ chức nào.
Dù vậy, về cơ bản việc dọn rác này vẫn chỉ được xem như là một trào lưu. Trong số người tình nguyện có những người tham gia chỉ nhằm mục đích chụp ảnh để “khoe” lên facebook, chứ chưa lay thức trách nhiệm thật sự.
Trong lĩnh vực môi trường từng có nhiều việc làm hay, ý tưởng tốt khởi phát bởi những nhóm sáng tạo thu hút sự tham gia của cộng đồng, nhưng bởi thiếu “bà đỡ” thực sự nên phong trào nhanh chóng đi vào thoái trào.
Cách đây ít năm báo chí thông tin có một số người nước ngoài tự nguyện xuống một số hồ nước và đoạn kênh bị ô nhiễm ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội để dọn rác, kéo theo một số người qua đường cùng tham gia. Nhưng tiếc là việc làm hữu ích này không tồn tại được lâu khi những người nước ngoài này bị chính quyền địa phương yêu cầu dừng lại vì việc làm của họ chưa được cho phép.
Vài ngày trước báo chí lại tiếp tục thông tin tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh có một tổ đội thanh niên là vận động viên đua thuyền dùng thuyền bơi dọn rác trên dòng kênh cũng đã bị chính quyền sở tại yêu cầu dừng lại vì việc làm của họ chưa được... cấp phép!
Những yêu cầu có phần nặng về thủ tục hành chính đang khiến cho sự nhiệt huyết có nguy cơ bị thui chột, phong trào hữu ích trở nên dang dở.
Phải khẳng định những người trẻ dù mang theo bầu nhiệt huyết nhưng không phải là vô hạn. Nếu tiếp tục bị gây khó rất có thể đến lúc nào đó họ sẽ không còn đủ hào hứng làm việc và nhanh chóng từ bỏ.
Vậy nên xin đừng vì sự cứng nhắc mà gây khó một phong trào hữu ích. Thay vào đó hãy ủng hộ để nhân lên sự tốt đẹp và nhân văn đó.
Mong muốn của cộng đồng là cần có một cơ chế nuôi dưỡng để việc làm này trở thành phong trào lâu bền, chứ không nên để nó chỉ tồn tại như là một sự cao hứng nhất thời.
Lam Vũ
{name} - {time}
- 2024-04-26 18:06:00
Vinh danh Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Đệ vì sự sáng tạo, cống hiến
- 2024-04-26 17:04:00
Trường ĐH Văn hoá, Thể thao và Du lịch vận động quyên góp gần 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo
- 2019-03-21 16:27:00
“Ly nông” nhưng không “ly hương”
Thành lập Chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời tại xã Phú Thanh
Lan rừng “xuống phố”
Bảo hiểm xã hội huyện Yên Định đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, BHYT
Triển khai các biện pháp cấp bách để khống chế, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018 – 2020”
20 ý tưởng vào vòng 2 cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên , thanh niên
Kỷ niệm đẹp của người cộng tác viên đầu tiên
Làm báo sau ngày đất nước thống nhất
Báo Thanh Hóa trong xu hướng truyền thông đa phương tiện