Độc đáo Lễ hội cơm mới người Mường

(Baothanhhoa.vn) - Trong làn sương xuân còn vương trên nương lúa, người Mường xã Xuân Du nô nức tổ chức Lễ hội Cơm mới. Không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân thần linh, tổ tiên và cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng no đủ, lễ hội còn là dịp để cộng đồng gắn kết, gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa đặc sắc của người Mường cho thế hệ trẻ.

Độc đáo Lễ hội cơm mới người Mường

Trong làn sương xuân còn vương trên nương lúa, người Mường xã Xuân Du nô nức tổ chức Lễ hội Cơm mới. Không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân thần linh, tổ tiên và cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng no đủ, lễ hội còn là dịp để cộng đồng gắn kết, gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa đặc sắc của người Mường cho thế hệ trẻ.

Độc đáo Lễ hội cơm mới người Mường

Lễ hội cơm mới là nghi lễ truyền thống của người Mường được tổ chức vào Mùng 7 tháng Giêng hằng năm. Đây là nghi lễ gắn với văn hóa nông nghiệp quan trọng của người Mường gắn với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và quan niệm “uống nước nhớ nguồn”, tạ ơn tổ tiên, trời đất đã vất vả “trông nom” nương rẫy hộ con cháu để mùa màng tươi tốt. Và cầu mong năm mới tổ tiên, trời đất tiếp tục phù hộ cho được mùa bội thu.

Độc đáo Lễ hội cơm mới người Mường

Lễ hội bắt đầu với nghi thức rước vía lúa. Thầy mo cùng đoàn người mặc trang phục dân tộc Mường đi quanh làng và ruộng lúa để thực hiện nghi lễ.

Độc đáo Lễ hội cơm mới người Mường

Sau khi nghi lễ rước vía lúa là nghi lễ cúng cơm mới, thầy mo trong trang phục truyền thống thực hiện nghi thức khấn cúng, thay mặt cộng đồng tạ ơn đất trời, tổ tiên đã phù hộ mùa màng tươi tốt.

Độc đáo Lễ hội cơm mới người Mường

Trên những mâm lễ dâng cúng là xôi nếp mới, rau xanh, thịt lợn luộc, cá nướng – thành quả lao động sau một mùa vụ. Mỗi nghi thức đều thể hiện sự trân trọng với hạt lúa – kết tinh của đất trời, công sức và niềm tin.

Độc đáo Lễ hội cơm mới người Mường

Sau phần lễ là không gian hội với tiếng cồng chiêng, điệu múa dân gian và các trò chơi truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Độc đáo Lễ hội cơm mới người Mường

Việc duy trì Lễ hội Cơm mới không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Mường trong bối cảnh hiện đại; đồng thời mở ra tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa.

Quỳnh Chi

Tin liên quan:
  • Độc đáo Lễ hội cơm mới người Mường
    Lễ cúng cơm mới của người Mường ở thôn Muốt

    Khi lúa chín vàng trên những cánh đồng, bà con người dân tộc Mường ở làng Muốt (xã Cẩm Thạch) lại hối hả thu hoạch lúa. Mùa màng thu hoạch xong, người dân nơi đây lựa chọn ngày đẹp để tổ chức lễ cúng cơm mới.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nơi lưu giữ “hồn” văn hóa Mường

Nơi lưu giữ “hồn” văn hóa Mường

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Trước tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, các giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một, trong đó có bản sắc văn hóa của người Mường. Nhận thức được trách nhiệm trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nhiều người dân thôn...
Diện mạo mới ở thôn Bầm

Diện mạo mới ở thôn Bầm

Nông thôn mới
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, nhiều hộ dân ở thôn Bầm, xã Pù Luông đã phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển du lịch, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần làm cho diện mạo nơi đây có nhiều đổi thay.
Giữ “sức mạnh mềm” trong từng nhịp phát triển

Giữ “sức mạnh mềm” trong từng nhịp phát triển

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ kiến tạo không gian mới cho làng, xã. Nhiều tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực văn hóa đã được giải quyết, tháo gỡ ngay từ cơ sở, mở ra cơ hội mới thúc đẩy văn hóa...
Ghi dưới chân tượng đài...

Ghi dưới chân tượng đài...

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chiều tháng Sáu, nắng trên triền đê sông Mã dịu dần. Đứng lặng ở Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã ngày 14/6/1972, chúng tôi vừa tiếc thương, vừa rưng rưng tự hào.
Điểm đến văn hóa tâm linh đặc sắc

Điểm đến văn hóa tâm linh đặc sắc

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Di tích Phủ Mỗ tọa lạc tại chân núi Ông Quân, thôn Thái Tây, xã Lĩnh Toại. Những năm qua, di tích luôn được quan tâm tu bổ, tôn tạo nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của Nhân dân.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh