Đánh bom xe buýt trường học, Pakistan cáo buộc Ấn Độ

(Baothanhhoa.vn) - Một chiếc xe bom đã đâm vào một xe buýt trường học ở phía tây nam Pakistan, giết chết ít nhất 4 trẻ em và làm bị thương hàng chục người khác.

Đánh bom xe buýt trường học, Pakistan cáo buộc Ấn Độ

Một chiếc xe bom đã đâm vào một xe buýt trường học ở phía tây nam Pakistan, giết chết ít nhất 4 trẻ em và làm bị thương hàng chục người khác.

Đánh bom xe buýt trường học, Pakistan cáo buộc Ấn Độ

Ảnh: Aljazeera.

Vụ tấn công xảy ra ở tỉnh Balochistan. Chính phủ Pakistan cáo buộc Ấn Độ có liên quan đến vụ tấn công. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Pakistan và Ấn Độ sau khi xung đột nổ ra sau vụ thảm sát Pahalgam ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Một phó cảnh sát địa phương, Yasir Iqbal, cho biết vụ tấn công xảy ra khi xe buýt đang chở trẻ em đến một trường học do quân đội quản lý trong thành phố.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi lên án mạnh mẽ vụ tấn công và bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước cái chết của những đứa trẻ.

Ông gọi những kẻ thủ ác là “những con thú” không đáng được khoan hồng. "Kẻ thù đã tấn công trẻ em vô tội một cách man rợ. Vụ tấn công vào xe buýt trường học là một âm mưu đê hèn của kẻ thù nhằm tạo ra sự bất ổn trong nước", Naqvi nói với Al Jazeera.

Các quan chức cho biết họ lo ngại số người chết có thể tăng cao hơn nữa vì một số trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch.

Quân đội Giải phóng Balochistan (BLA) bị cấm hoạt động, được Mỹ chỉ định là tổ chức khủng bố vào năm 2019, thường xuyên nhận trách nhiệm về những vụ tấn công như vậy. Nhóm này nhận trách nhiệm về vụ cướp tàu hỏa vào tháng 3/2025, bắt giữ hàng trăm con tin và giết chết 33 người, chủ yếu là binh lính.

Pakistan cho biết BLA đã nhận được sự hậu thuẫn của nước láng giềng Ấn Độ - một tuyên bố mà New Delhi phủ nhận.

Cơ quan quan hệ công chúng liên quân (ISPR) của Lực lượng vũ trang Pakistan cáo buộc Ấn Độ đã “lên kế hoạch và dàn dựng” vụ tấn công xe buýt trường học.

Ấn Độ đã cáo buộc Pakistan hỗ trợ các nhóm khủng bố, bao gồm cả những nhóm chịu trách nhiệm cho vụ tấn công Pahalgam đã gây ra cuộc xung đột gần đây giữa hai cường quốc hạt nhân. Trong vụ tấn công, 26 người đã thiệt mạng, chủ yếu là khách du lịch theo đạo Hindu, bởi những tay súng.

Đầu tuần này, BLA đã thề sẽ tấn công nhiều hơn vào “quân đội Pakistan và những kẻ cộng tác”, cho biết mục tiêu của họ là “đặt nền móng cho một Balochistan hòa bình, thịnh vượng và độc lập”.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hungary và Slovakia phản đối EU áp thuế dầu khí Nga

Hungary và Slovakia phản đối EU áp thuế dầu khí Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bất chấp những nỗ lực trong những năm qua của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu nhằm giảm dần nguồn cung cấp năng lượng từ Nga, các quan chức Hungary và Slovakia vừa cho biết, hai nước vẫn sẽ tiếp tục nhập dầu khí Nga.Trong đó khẳng định, việc...
Hàn Quốc: Tổng thống xin lỗi sau vụ cháy trung tâm dữ liệu

Hàn Quốc: Tổng thống xin lỗi sau vụ cháy trung tâm dữ liệu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã vừa gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân sau vụ cháy trung tâm dữ liệu quốc gia, khiến hàng loạt dịch vụ công bị gián đoạn, và sinh hoạt người dân đảo lộn. Trong khi đó, các nhà chức trách nước này đang chạy...
Ba Lan đóng cửa không phận, điều động máy bay chiến đấu

Ba Lan đóng cửa không phận, điều động máy bay chiến đấu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan vừa điều động máy bay chiến đấu và tạm thời đóng cửa một số không phận ở phía Đông Nam nước này, trong bối cảnh Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Ukraine, khiến tình hình phòng không dọc sườn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long