Đan Mạch và Greenland đồng loạt phản đổi ý định sáp nhập của Tổng thống Trump

(Baothanhhoa.vn) - Căng thẳng giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ đã bùng lên dữ dội trong ngày 4/1, sau khi Tổng thống Donald Trump tái khẳng định mong muốn đưa Greenland vào lãnh thổ Mỹ. Lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đã đồng loạt lên tiếng, kêu gọi Washington chấm dứt những tuyên bố bị xem là “đe dọa” đối với vùng lãnh thổ chiến lược ở Bắc Cực.

Đan Mạch và Greenland đồng loạt phản đổi ý định sáp nhập của Tổng thống Trump

Căng thẳng giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ đã bùng lên dữ dội trong ngày 4/1, sau khi Tổng thống Donald Trump tái khẳng định mong muốn đưa Greenland vào lãnh thổ Mỹ. Lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đã đồng loạt lên tiếng, kêu gọi Washington chấm dứt những tuyên bố bị xem là “đe dọa” đối với vùng lãnh thổ chiến lược ở Bắc Cực.

Đan Mạch và Greenland đồng loạt phản đổi ý định sáp nhập của Tổng thống Trump

Quang cảnh Greenland, Đan Mạch. Ảnh: BBC

Trong phát biểu ngày 4/1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh: “Mỹ không có quyền sáp nhập bất kỳ quốc gia nào trong Vương quốc Đan Mạch”. Bà khẳng định các tuyên bố của Tổng thống Trump về việc “Mỹ cần Greenland để phục vụ mục đích phòng thủ” là vô căn cứ và không thể chấp nhận.

Phát biểu được đưa ra chỉ một ngày sau khi Washington tiến hành chiến dịch quân sự bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và tuyên bố sẽ điều hành quốc gia Nam Mỹ này. Động thái gây lo ngại tại Đan Mạch rằng kịch bản tương tự có thể xảy ra với Greenland, vùng lãnh thổ tự trị nhưng vẫn thuộc Vương quốc Đan Mạch.

Tuyên bố của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen được đưa ra ngay sau cuộc phỏng vấn trên tạp chí The Atlantic, Tổng thống Trump tái khẳng định:“Chúng ta chắc chắn cần Greenland vì mục đích quốc phòng.”

Tổng thống Trump cho rằng việc sáp nhập Greenland là yêu cầu mang tính an ninh quốc gia, nhấn mạnh trữ lượng khoáng sản quan trọng cùng vị trí chiến lược của hòn đảo này.

Về phần mình, Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng lên tiếng chỉ trích, nói rằng việc liên hệ Greenland với các cuộc can thiệp quân sự là “thiếu tôn trọng” và không thể chấp nhận được. Thủ tướng Greenland nói: “Chúng tôi đã nói rất rõ trước đây và nay nhắc lại một lần nữa: biên giới quốc gia và chủ quyền của các quốc gia được xác lập bởi luật pháp quốc tế. Không ai có quyền sáp nhập quốc gia khác”.

Đan Mạch và Greenland đồng loạt phản đổi ý định sáp nhập của Tổng thống Trump

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen đứng cạnh Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khi ông đến thăm Quốc hội Đan Mạch ở Copenhagen, ngày 28 tháng 4 năm 2025. Ảnh: CBC news

Căng thẳng gia tăng khi loạt động thái từ Washington liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây. Ngày 21/12/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm Thống đốc Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên về Greenland. Trong khi đó bà Katie Miller, vợ Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller đăng hình Greenland phủ cờ Mỹ trên X cùng dòng chữ duy nhất: “sớm thôi” (soon), khiến dư luận châu Âu phản ứng dữ dội.

Greenland là khu vực có vị trí chiến lược bậc nhất trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, đồng thời sở hữu nguồn khoáng sản khổng lồ. Tuy nhiên, Thủ tướng Frederiksen nhấn mạnh: “Greenland đã được bảo vệ bởi các cam kết an ninh của NATO. Mỹ đã có quyền tiếp cận theo các thỏa thuận hiện có. Và một lần nữa: Greenland không phải để bán.”

Nhật Lệ

Nguồn: BBC, CBC

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thượng viện Mỹ chặn dự luật cấp ngân sách trong bối cảnh chính phủ có nguy cơ đóng cửa một phần

Thượng viện Mỹ chặn dự luật cấp ngân sách trong bối cảnh chính phủ có nguy cơ đóng cửa một phần

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu ngăn chặn việc thúc đẩy gói dự luật cấp ngân sách quy mô lớn cho chính phủ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và phe Dân chủ vẫn đang tiếp diễn nhằm tìm kiếm giải pháp tránh nguy cơ nhiều cơ quan liên bang...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh