Đàm phán không đạt kết quả cụ thể, căng thẳng Mỹ - Iran leo thang
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng sau khi vòng đàm phán gián tiếp mới nhất tại Geneva kết thúc mà không đạt được thỏa thuận cụ thể, trong khi các bên đưa ra những tín hiệu trái chiều về triển vọng tiến trình ngoại giao.

Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS News ngày 28/2. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS News Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi ngày 28/2 cho biết, Iran đã đồng ý không tích trữ uranium làm giàu trong các cuộc đàm phán với Mỹ, gọi đây là một “bước đột phá”. Ông cho rằng việc “không tích trữ ở mức bằng không” có thể làm giảm đáng kể tranh cãi xung quanh hoạt động làm giàu uranium.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tuy nhiên, tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ thất vọng với tiến triển đàm phán. Phát biểu tại Corpus Christi, bang Texas, ông cho biết Iran chưa đưa ra cam kết rõ ràng rằng sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Họ không muốn nói những từ then chốt chúng tôi sẽ không có vũ khí hạt nhân. Vì vậy tôi không hài lòng với cuộc đàm phán. ” Ông đồng thời cảnh báo rằng “đôi khi phải sử dụng vũ lực”, dù khẳng định chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không hài lòng với cuộc đàm phán với Iran, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 27/2 kêu gọi công dân Mỹ đang ở Iran rời đi ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh không nên đến Iran vào thời điểm này. Ông cũng yêu cầu Tehran thả tất cả công dân Mỹ bị giam giữ mà Washington cho là bất công.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 27/2 kêu gọi công dân Mỹ đang ở Iran rời đi ngay lập tức. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cùng ngày, Mỹ đã thông báo cho một số nhân viên tại đại sứ quán ở Israel rằng họ có thể rời khỏi nước này, đồng thời yêu cầu những người có nguyện vọng rời đi “thực hiện ngay trong hôm nay”. Lo ngại gia tăng về khả năng Mỹ tấn công Iran làm dấy lên tâm lý bất an trong khu vực.
Nhiều quốc gia châu Âu và châu Á cũng đã phát đi khuyến cáo hoặc yêu cầu công dân rời khỏi Iran, Israel và một số khu vực Trung Đông. Italy, Ba Lan, Anh, Đức, Pháp và Trung Quốc đều đưa ra cảnh báo an ninh trong vòng 24 giờ qua, viện dẫn tình hình khu vực “không ổn định” và nguy cơ leo thang căng thẳng.
Vân Bình
Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu