Cung cấp tên lửa Taurus cho Kiev, Đức có nguy cơ trở thành mục tiêu của Nga

(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gây ra một sự khuấy động, lần này với những tuyên bố về vũ khí của Đức ở Ukraine. Hay nói chính xác hơn, quân đội Kiev có thể sử dụng vũ khí do Berlin cung cấp.

Cung cấp tên lửa Taurus cho Kiev, Đức có nguy cơ trở thành mục tiêu của Nga

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gây ra một sự khuấy động, lần này với những tuyên bố về vũ khí của Đức ở Ukraine. Hay nói chính xác hơn, quân đội Kiev có thể sử dụng vũ khí do Berlin cung cấp.

Cung cấp tên lửa Taurus cho Kiev, Đức có nguy cơ trở thành mục tiêu của Nga

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu tại một diễn đàn công cộng do một đài truyền hình lớn của Đức tổ chức, Merz tuyên bố không còn giới hạn tầm bắn nào nữa đối với khoảng cách mà quân đội Ukraine có thể bắn vũ khí Đức vào Nga.

Theo Roewekamp, ​​dưới thời người tiền nhiệm của Merz, Olaf Scholz, tầm bay xa hơn 500 km của Taurus đã được sử dụng như một lập luận phản đối việc giao loại vũ khí này cho Ukraine. Theo logic đó, việc giảm giới hạn tầm bay có nghĩa là tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao Taurus, giấc mơ từ lâu của các chính trị gia Đức, cũng như một số sĩ quan cấp cao. Không có gì ngạc nhiên, những người theo chủ nghĩa quân phiệt của Đức đã làm mới lại những lời kêu gọi thường lệ về việc leo thang hơn nữa bằng cách giao Taurus cho Kiev.

Những rủi ro lớn của bước đi này đã được biết đến rộng rãi, nhưng phần lớn giới tinh hoa của Đức dường như đang phủ nhận chúng. Taurus không chỉ có thể tấn công sâu vào Nga và thậm chí tấn công Moscow, mà còn là một thực tế rằng quân đội Ukraine không thể tự mình xử lý Taurus. Sự phức tạp trong việc dẫn đường, lập trình và phóng tên lửa đòi hỏi người Đức phải đóng vai trò trực tiếp trong việc sử dụng tên lửa này chống lại Nga.

Do đó, ngay cả khi được phóng từ Ukraine, một tên lửa Taurus cũng sẽ được Đức phóng. Moscow, bất kể có chặn được tên lửa hay không, khi đó sẽ không có nhiều lựa chọn ngoài việc coi Đức không chỉ là một lực lượng ủy nhiệm quan trọng đằng sau Ukraine, mà là một đối thủ trực tiếp. Nói một cách đơn giản, Nga sẽ ở trong tình trạng chiến tranh với Đức.

Một chuyên gia quốc phòng lớn của Nga đã xuất hiện trên chương trình chính trị phổ biến nhất của Nga lập luận trong trường hợp này, Moscow ít nhất nên tiến hành một cuộc tấn công tên lửa hạn chế, không phải hạt nhân nhưng chắc chắn là đau đớn vào các cơ sở sản xuất Taurus ở Đức.

TD (theo RT)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hòa đàm Geneva: Ukraine thất vọng, Mỹ ghi nhận tiến triển

Hòa đàm Geneva: Ukraine thất vọng, Mỹ ghi nhận tiến triển

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Hai ngày đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga tại Geneva đã khép lại mà chưa đạt được bước đột phá, trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ không hài lòng với kết quả, còn phía Mỹ đánh giá các cuộc thảo luận đã đạt “tiến triển đáng kể”.
Hơn 20 quốc gia tham dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza

Hơn 20 quốc gia tham dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến chủ trì cuộc họp Hội đồng Hòa bình vào ngày 20/2 tại Washington, nhằm thúc đẩy các nỗ lực tái thiết và hỗ trợ nhân đạo tại Gaza. Theo Nhà Trắng, các quốc gia thành viên đã cam kết hơn 5 tỷ USD cho các hoạt động này.
Tổng thống Donald Trump công bố 3 dự án lớn đầu tiên trong gói đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản vào Mỹ

Tổng thống Donald Trump công bố 3 dự án lớn đầu tiên trong gói đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản vào Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố 3 dự án quy mô lớn đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại song phương giữa Mỹ và Nhật Bản, đánh dấu bước triển khai cụ thể của cam kết đầu tư trị giá 550 tỷ USD từ Tokyo, động thái diễn ra ngay...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh