(Baothanhhoa.vn) - Liên quan đến bệnh nhân 5046, địa chỉ tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, đến 11h ngày 23-5 hệ thống giám sát đã rà soát được 42 F1, đã có 40 mẫu xét nghiệm của F1 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

40/42 trường hợp F1 của bệnh nhân 5046 đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2

Liên quan đến bệnh nhân 5046, địa chỉ tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, đến 11h ngày 23-5 hệ thống giám sát đã rà soát được 42 F1, đã có 40 mẫu xét nghiệm của F1 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

40/42 trường hợp F1 của bệnh nhân 5046 đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2

Khu vực xung quanh nhà anh trai bệnh nhân 5046 được phong toả để phòng chống dịch COVID-19.

Bệnh nhân 5046, có địa chỉ tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa. Đến 11h ngày 23-5 hệ thống giám sát đã rà soát được 42 F1 (Thiệu Hóa: 35; TP Thanh Hóa: 2, Đông Sơn: 2; Yên Định: 2, Hoằng Hóa: 1) và 383 F2. Đã có 40/42 mẫu xét nghiệm của F1 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát.

Bệnh nhân 5046 có lịch trình di chuyển, tiếp xúc rất phức tạp, khai báo không trung thực. Sáng ngày 22-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành giám sát lấy mẫu làm xét nghiệm. Đến 16h ngày 22-5 có kết quả Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]