Chiến sự Nga-Ukraine: Diễn biến chính ngày 30/11

(Baothanhhoa.vn) - Tóm tắt những diễn biến quan trọng ngày 30/11 trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine: Diễn biến chính ngày 30/11

Tóm tắt những diễn biến quan trọng ngày 30/11 trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine: Diễn biến chính ngày 30/11

Ảnh: RBC.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrskii, cho biết ông sẽ tăng cường quân đội ở mặt trận phía đông bằng lực lượng dự bị, đạn dược và thiết bị sau khi đến thăm Pokrovsk và Kurakhove ở vùng Donetsk. Syrskii cho biết lực lượng Ukraine đang tiếp tục đẩy lùi các bước tiến của Nga ở phía đông.

Chính quyền Nga đã trao trả hơn 500 thi thể binh lính Ukraine thiệt mạng trong chiến đấu, phần lớn tử vong ở khu vực Donetsk phía đông, Kiev cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã bổ nhiệm Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi làm chỉ huy mới của lực lượng lục quân Ukraine. “Quân đội Ukraine cần những thay đổi nội bộ để đạt được đầy đủ các mục tiêu”, Zelenskyy nói.

Các nhà phân tích quân sự cho biết quân đội Ukraine đang thiếu hụt nhân lực, khiến việc luân chuyển quân khỏi tuyến đầu dài hơn 1.000 km và việc xây dựng lực lượng dự bị trở nên khó khăn hơn.

Người dân Kiev vẫn phải sinh hoạt đèn pin và nến sau khi Nga bắn gần 200 tên lửa và máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến hơn một triệu hộ gia đình mất điện.

Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga được trích dẫn phát biểu vào sáng nay rằng khả năng Moscow tiếp tục các cuộc thử vũ khí mới vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ khi xét đến các chính sách thù địch của Hoa Kỳ.

Trên lĩnh vực ngoại giao, Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hứa sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha được cho là đã thúc giục các đối tác NATO gửi lời mời Kiev gia nhập liên minh quân sự này tại cuộc họp ở Brussels vào tuần tới.

Người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi Nga “ngay lập tức ngừng mọi cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết cuộc chiến tranh Nga-Ukraine “đã cho chúng ta thấy sự yếu kém của hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ”.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu sắp mãn nhiệm Josep Borrell mô tả tình hình ở Ukraine là “xấu đi” và cho biết ông bi quan rằng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ cải thiện tình hình. Borrell cho biết Ukraine chỉ có thể tự vệ khi các đồng minh ủng hộ nước này.

Ukraine cáo buộc Georgia đang cố gắng “làm hài lòng Moscow” sau khi Thủ tướng nước này Irakli Kobakhidze tuyên bố sẽ đình chỉ các cuộc đàm phán gia nhập EU.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Trước thềm G20, IMF kêu gọi hợp tác giảm rào cản thương mại tác động tiêu cực tới triển vọng tăng trưởng

Trước thềm G20, IMF kêu gọi hợp tác giảm rào cản thương mại tác động tiêu cực tới triển vọng tăng trưởng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Các nhà lãnh đạo của Nhóm 20 nền kinh tế lớn trên thế giới (G20) dự kiến gặp nhau vào cuối tuần này tại Nam Phi, nhưng sẽ vắng mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo của Argentina cùng Mexico. Trước thềm Hội...
Đức cho phép bắn hạ máy bay không người lái trái phép

Đức cho phép bắn hạ máy bay không người lái trái phép

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nội các Đức đã phê chuẩn dự thảo luật trao quyền cho cảnh sát và quân đội chặn đứng, thậm chí bắn hạ các máy bay không người lái (drone) trái phép. Quyết định này được đưa ra sau nhiều vụ xâm nhập máy bay không người lái tại nhiều nước châu Âu.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh