Bệnh viện đầu tiên thực hiện kỹ thuật mới giải quyết bế tắc niệu quản cho trẻ

Bé trai 1 tháng tuổi có dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu, thận niệu quản đôi gây ứ nước thận vừa được các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng kỹ thuật nội soi trên xương mu luồn kim vào giải quyết tình trạng bế tắc niệu quản thành công.

Bệnh viện đầu tiên thực hiện kỹ thuật mới giải quyết bế tắc niệu quản cho trẻ

Bé trai 1 tháng tuổi có dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu, thận niệu quản đôi gây ứ nước thận vừa được các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng kỹ thuật nội soi trên xương mu luồn kim vào giải quyết tình trạng bế tắc niệu quản thành công.

Bệnh viện đầu tiên thực hiện kỹ thuật mới giải quyết bế tắc niệu quản cho trẻẢnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Đây là kỹ thuật mới đòi hỏi tay nghề cao, dụng cụ chuyên dụng. Tại Việt Nam hiện mới chỉ có Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện.

Tiến sỹ, bác sỹ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bé trai 1 tháng tuổi (ngụ tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng tiểu cao. Người nhà cho biết trong giai đoạn mang thai, thông qua siêu âm, các bác sỹ phát hiện thai nhi có bất thường hệ tiết niệu trên vùng thận, có tình trạng ứ nước nghi ngờ thận đôi nhưng không ghi nhận bất thường vùng niệu quản dưới vùng bàng quang. Sau sinh, bé đi tiểu gặp khó khăn, bị ngắt quãng, nước tiểu có màu sắc đục, bé sốt cao, bỏ bú và được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để thăm khám.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi được điều trị tích cực và tầm soát phát hiện dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu, thận niệu quản đôi gây ứ nước ở thận, đặc biệt bé có khối sa niệu quản khổng lồ chiếm gần trọn trong lòng bàng quang. Đây chính là nguyên nhân gây tắc nghẽn thận, niệu quản ứ nước, nhiễm trùng tiểu. Ngay khi tình trạng nhiễm trùng tiểu của bệnh nhi tương đối ổn định, các bác sỹ đã nội soi niệu đạo bàng quang để xử trí tắc nghẽn niệu quản do túi sa.

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Phạm Ngọc Thạch, nếu can thiệp theo phương pháp truyền thống, các bác sỹ gặp khó khăn khi xử lý tắc nghẽn, nhất là với khối túi sa khổng lồ luôn di động và không còn nhiều khoảng trống để thao tác trong bàng quang. Điều này có thể dẫn tới không giải quyết được bế tắc mà còn có nguy cơ làm tổn thương thành niệu quản, bàng quang.

Để giải quyết vấn đề này, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã triển khai kỹ thuật mới. Đó là sau khi nội soi vào bàng quang qua niệu đạo, xác định được vị trí nang niệu quản trong lòng bàng quang, một kim luồn nhỏ được đưa qua da trên xương mu vào trong lòng bàng quang. Thông qua kim luồn, một kẹp rất nhỏ được đưa vào bàng quang để giữ cố định thành trước nang niệu quản, điều này giúp xác định chính xác tổn thương và giữ chặt được nang niệu quản, giúp việc xẻ nang dễ dàng hơn.

Sau khi được can thiệp, tình trạng nhiễm trùng tiểu của bệnh nhi cải thiện rõ rệt, chức năng thận trở về bình thường và bệnh nhi được xuất viện sau phẫu thuật 5 ngày, bú tốt, không sẹo mổ.

Đây là kỹ thuật mới mà các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 học hỏi được từ Pháp. Tại Việt Nam, chỉ có Bệnh viện Nhi đồng 2 triển khai kỹ thuật này. Phương pháp này đòi hỏi tay nghề cao và dụng cụ chuyên dụng, hiện chỉ được thực hiện ở một số ít nơi trên thế giới. Đây là phương pháp điều trị hiệu quả, nhẹ nhàng và ít xâm lấn nhất.

Mỗi năm, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận khoảng từ 12-15 ca nang niệu quản, thường đi kèm thận niệu quản đôi. Nếu không can thiệp điều trị, bệnh có thể gây nhiễm trùng tiết niệu tái phát, sỏi niệu quản, xơ thận và suy giảm chức năng thận./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Vì sức khỏe cộng đồng

Vì sức khỏe cộng đồng

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần vì sức khỏe cộng đồng, những y, bác sĩ cùng các đoàn khám bệnh nhân đạo đã có mặt tại các thôn bản, mang đến cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Hơn thế, chương trình khám bệnh nhân đạo còn...
Tiếp nhận 20 tấn hóa chất hỗ trợ các địa phương xử lý môi trường sau lũ

Tiếp nhận 20 tấn hóa chất hỗ trợ các địa phương xử lý môi trường sau lũ

Y tế - Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin đã tiếp nhận 10 tấn Vi-Chlorine và 10 tấn Chloramin B, đây là số hóa chất dùng để khử khuẩn nước và môi trường, phòng chống dịch bệnh do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao tặng nhằm hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh