(Baothanhhoa.vn) - Với tư cách là một điệu múa hát dưới cây bông, được xuất hiện và tồn tại trong đời sống của người Thái từ lâu đời, vì vậy lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy đã trở thành nét biểu trưng của cộng đồng. Tuy nhiên, trải qua thời gian chiến tranh kéo dài, các thế hệ thanh niên của làng Roộc Răm, xã Xuân Phúc (Như Thanh) lên đường tham gia kháng chiến. Ở hậu phương, đời sống kinh tế khó khăn, lại đứng trước cuộc bài phong quyết liệt trước đây, vì thế mà vốn cổ của người Thái đã không được nuôi dưỡng, bảo tồn, việc tổ chức lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy cũng không được người dân ở đây thực hiện. Bởi vậy, một số lời hát, điệu múa, nhạc cụ đã bị mai một. Ngôi đền Cấm – nơi diễn ra tục lệ hàng năm của cộng đồng cũng bị phá hủy, chỉ còn khu đất và các bệ thờ được nhân dân xây dựng trong khoảng 20 năm trở lại đây.
Từ ngày 25/4 tại nhiều địa phương sẽ tổ chức Đợt phim kỷ niệm ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2026. Chương trình do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) các tỉnh thành trên cả nước cùng các đơn vị khác tổ chức chiếu phim.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ấn ký phổ biến Thông bạch về Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 (Bính Ngọ, 2026) gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố.
(Baothanhhoa.vn) - Tân Ninh là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống phong phú. Thời gian qua, xã Tân Ninh luôn quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo điểm nhấn thu hút du khách thập phương. Qua đó, phát huy tiềm năng,...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21/4, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, năm 2026 và tổng kết cuộc thi “Mỗi cuốn sách - Một hành trình thay đổi”.
(Baothanhhoa.vn) - Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, du lịch biển Thanh Hóa đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với sự bài bản hơn, đa dạng hơn và tham vọng hơn.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu