170 hộ dân thôn Tiên Nông, xã Định Hoà bị nước lũ chia cắt

(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và mực nước sông cầu Chày dâng cao từ tối ngày 26 đến sáng ngày 27/8/2025, 170 hộ dân thôn Tiên Nông, xã Định Hoà đã bị nước lũ chia cắt, cô lập, giao thông ách tắc.

170 hộ dân thôn Tiên Nông, xã Định Hoà bị nước lũ chia cắt

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và mực nước sông cầu Chày dâng cao từ tối ngày 26 đến sáng ngày 27/8/2025, 170 hộ dân thôn Tiên Nông, xã Định Hoà đã bị nước lũ chia cắt, cô lập, giao thông ách tắc.

170 hộ dân thôn Tiên Nông, xã Định Hoà bị nước lũ chia cắt

Lực lượng chức năng đưa người dân đến nơi an toàn

170 hộ dân thôn Tiên Nông, xã Định Hoà bị nước lũ chia cắt

Khu vực dân cư, chuồng trại chăn nuôi bị ngập sâu trong nước

Trước tình trạng khẩn cấp, cấp ủy, chính quyền xã Định Hòa đã thành lập 2 tổ phản ứng nhanh cùng các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng khẩn trương huy động phương tiện, triển khai ứng cứu, tập trung ưu tiên đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời và di dời người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn; di chuyển tài sản cho Nhân dân; thành lập tổ hậu cần bố trí tại khu vực công sở xã Định Thành cũ đảm nhiệm việc cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống, thuốc men cần thiết cho người dân khi phải sơ tán về nơi an toàn.

170 hộ dân thôn Tiên Nông, xã Định Hoà bị nước lũ chia cắt

Các đồng chí lãnh đạo xã kiểm tra, động viên cán bộ và người dân khắc phục bão số 5.

Ngoài ra trên địa bàn xã Định Hòa có một số tuyến đường bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm như: Tuyến qua Cầu Thành Giang (Từ xã Định Thành cũ sang xã Thiệu Giang cũ), mực nước ngập: 0,5 – 0,7m; Chiều dài đoạn ngập 200m. Trên tuyến đường Quốc Lộ 45 (khu vực giáp cầu Si, xã Định Bình cũ), mực nước ngập lên tới 0,75m; chiều dài đoạn ngập khoảng 500m...

170 hộ dân thôn Tiên Nông, xã Định Hoà bị nước lũ chia cắt

Xã Định Hòa đã liên tục phát đi khuyến cáo bà con tuyệt đối không chủ quan đi lại qua các đoạn ngập sâu, đồng thời chủ động nắm thông tin, chọn lối đi an toàn, hạn chế tối đa rủi ro, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Lê Uyên (Trung tâm CUDVC xã Định Hòa).

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Sản phẩm handmade “lên ngôi” dịp cuối năm

Sản phẩm handmade “lên ngôi” dịp cuối năm

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm, khi nhu cầu mua sắm, biếu tặng tăng cao, thị trường quà tết trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Giữa muôn vàn sản phẩm công nghiệp sản xuất hàng loạt, các mặt hàng handmade - thủ công đang dần chiếm ưu thế nhờ vẻ đẹp mộc mạc, tính...
“Bệ đỡ” giúp nông dân vươn lên làm giàu

“Bệ đỡ” giúp nông dân vươn lên làm giàu

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, cùng với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và XDNTM, nông dân tỉnh Thanh Hóa đã và đang phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế nông thôn. Trong đó, mô hình kinh tế tập thể, với nòng cốt là các HTX, tổ hợp...
Những nữ giáo viên học tập và làm theo Bác

Những nữ giáo viên học tập và làm theo Bác

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa đã cụ thể hóa bằng nhiều phong trào thi đua yêu...
 Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

 Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Đến thăm Công ty CP Xuân Sơn ở xã Ngọc Trạo do anh Trịnh Thái Sơn, 42 tuổi làm giám đốc, chúng tôi thực sự nể phục với cơ ngơi được gây dựng từ nghị lực vượt khó và quyết tâm vươn lên của anh.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh