Xây dựng nếp sống văn hóa mới ở huyện Mường Lát

(Baothanhhoa.vn) - Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, huyện Mường Lát luôn chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa mới, góp phần phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong khu dân cư.

Xây dựng nếp sống văn hóa mới ở huyện Mường Lát

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, huyện Mường Lát luôn chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa mới, góp phần phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong khu dân cư.

Xây dựng nếp sống văn hóa mới ở huyện Mường Lát

Cán bộ, công chức xã Nhi Sơn (Mường Lát) bám sát cơ sở, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới. Ảnh: Xuân Minh

Xã Nhi Sơn có 6 bản đồng bào Mông sinh sống, chiếm trên 90% dân số toàn xã. Trước đây, do trình độ dân trí cũng như phong tục, tập quán của đồng bào Mông còn nhiều hủ tục lạc hậu, nhất là vấn đề “tảo hôn”, “thách cưới”, người mất để lâu trong nhà... dẫn đến đời sống của Nhân dân đã khó khăn lại càng gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng hiện nay, những hủ tục lạc hậu, gây tốn kém cho người dân đã được đẩy lùi, đồng bào Mông xã Nhi Sơn đang chung tay cùng chính quyền địa phương duy trì thực hiện nếp sống văn hóa mới.

Để đạt được kết quả trên, theo đồng chí Lâu Văn Đức, Bí thư Đảng ủy xã Nhi Sơn thì, địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp, cách làm “Dân vận khéo”, trong đó là tổ chức cho đồng bào Mông ký cam kết thực hiện nếp sống mới, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến từng bản, trong mỗi gia đình, dòng họ... Qua đó ý thức của người dân ngày càng được nâng lên. Đến nay, 6 bản đồng bào Mông trên địa bàn xã đã thực hiện việc đưa người mất vào quan tài; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã giảm hẳn.

Huyện Mường Lát có 39 bản đồng bào Mông, nằm trên địa bàn 6 xã Trung Lý, Mường Lý, Pù Nhi, Tam Chung, Trung Lý, Nhi Sơn, với 3.533 hộ, 19.170 nhân khẩu, chiếm 44,1% dân số toàn huyện. Nhìn chung, đồng bào Mông trên địa bàn huyện đều thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhiều hủ tục lạc hậu vẫn còn ăn sâu, bám rễ, trở thành thói quen sinh hoạt thường ngày của đồng bào. Bởi vậy, để từng bước xóa bỏ, đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, huyện Mường Lát đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 7/9/2021 về việc triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông huyện Mường Lát giai đoạn 2021-2025.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên, huyện đã thành lập ban tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ đồng bào Mông cấp huyện, cấp xã, thôn; phối hợp với các đồn biên phòng, các đội liên ngành triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nếp sống văn hóa trong tang lễ ở các bản có đồng bào Mông sinh sống. Công tác tuyên truyền cũng được triển khai tại các buổi sinh hoạt thôn, bản; qua hệ thống truyền thanh cơ sở; lồng ghép tuyên truyền về “Thực hiện nếp sống trong tang lễ”, “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại 6 xã có đồng bào dân tộc Mông... Qua đó, giúp đồng bào nâng cao nhận thức về thực hiện nếp sống văn hóa mới, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Cùng với công tác tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hóa mới, huyện Mường Lát cũng tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc Mông. Cụ thể là, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư, gắn với XDNTM; triển khai các chương trình, dự án, chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng; thực hiện các chương trình, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, giai đoạn 2021-2025 tại các bản Mông. Theo đó, đã đầu tư, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa - khu thể thao tại bản Khằm 1 và Khằm 2, xã Trung Lý; công trình làm đường giao thông bản Cá Nọi, xã Pù Nhi; sắp xếp ổn định dân cư tại bản Ún, xã Mường Lý; xây dựng hệ thống nước sinh hoạt tập trung tại các bản: Pom Khuông, xã Tam Chung; bản Cá Nọi, xã Pù Nhi; bản Pá Búa, xã Trung Lý; xây dựng các mô hình sinh kế hiệu quả, qua đó giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Đến nay, vùng đồng bào dân tộc Mông ở Mường Lát đã có trên 100 mô hình, điển hình tập thể, cá nhân đã và đang duy trì và phát triển tốt, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân. Công tác xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào Mông được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 8% trở lên...

Đồng chí Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy Mường Lát, cho biết: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, việc xây dựng nếp sống mới trong đồng bào dân tộc huyện nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng đã được phát huy, lan tỏa mạnh mẽ, với khát vọng không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” gắn với XDNTM trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện; tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hóa mới, với các hình thức đa dạng, phong phú, đổi mới, sáng tạo, mang tính bền vững, khơi dậy tính tự nguyện, tự giác của các tầng lớp Nhân dân. Cùng với đó là phát huy tính tiền phong, gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai, vận động người thân, gia đình, cộng đồng dân cư cùng thực hiện...

Xuân Minh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thượng Ninh vận hành bộ máy mới ổn định, hiệu quả

Thượng Ninh vận hành bộ máy mới ổn định, hiệu quả

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Xã Thượng Ninh được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập các xã Thượng Ninh, Cát Vân, Cát Tân với diện tích tự nhiên 92,6km2, dân số hơn 12.500 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Thổ, Mường, Kinh. Đảng bộ có 37 tổ chức đảng trực thuộc với 691 đảng viên.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng Đảng về đạo đức. Người khẳng định: “Đạo đức là gốc của người cách mạng”. Với Bác, đó không chỉ là nền tảng nhân cách, mà còn là sức mạnh để Đảng ta trường tồn, để sự nghiệp cách mạng giành...
Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau sáp nhập đơn vị hành chính, Hội LHPN xã Lưu Vệ đã rà soát lại số lượng cán bộ, hội viên, các phong trào thi đua, mô hình hoạt động của hội để tập hợp và tổ chức lại cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đặc biệt, việc học tập và làm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long