Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc
Thuốc lá được biết đến là “sát thủ thầm lặng” với sức khỏe con người. Bởi vì khói thuốc không chỉ gây nguy hiểm cho người hút, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của những người xung quanh. Do vậy, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, viên chức, lao động về tác hại của thuốc lá, nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động trong việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.
Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về tác hại của thuốc lá.
Ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi khi đến Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa là tấm biển với khẩu hiệu: “Hãy bảo vệ sức khỏe và môi trường - Không hút thuốc lá”, được treo ở sảnh lớn. Tại các khu vực thang máy, hành lang các khoa, phòng cũng được bệnh viện treo hình dán tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.
BSCK II Lê Tiến Toàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa, cho biết: “Bệnh viện có 17 khoa, phòng, hàng ngày tiếp nhận khoảng 500 bệnh nhân đến khám ngoại trú và gần 300 bệnh nhân điều trị nội trú. Để xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc, ngay từ khi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ra đời, Bệnh viện Đa khoa thành phố đã thành lập ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên, người lao động trong bệnh viện, cũng như bệnh nhân và người nhà bệnh nhân”.
Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa thành phố còn áp dụng hình thức cắt thi đua đối với cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên, người lao động hút thuốc lá tại nơi làm việc. Vì vậy, mọi người đều có ý thức thực hiện nghiêm túc việc không hút thuốc lá tại nơi làm việc. Ngoài ra, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện còn thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo người bệnh và người nhà bệnh nhân về tác hại của thuốc lá; tư vấn, hướng dẫn mọi người các biện pháp cai thuốc lá. Từ đó, góp phần xây dựng thành công mô hình bệnh viện không khói thuốc, mang lại sự hài lòng của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đối với Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa.
Tại Trường THPT Lê Lợi (Thọ Xuân), việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá luôn được ban giám hiệu nhà trường quan tâm. Cô giáo Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, cho biết: “Để xây dựng trường học không khói thuốc, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá đến toàn thể đội ngũ giáo viên và học sinh. Việc tuyên truyền về tác hại của hút thuốc lá được nhà trường thực hiện bằng nhiều hình thức, như sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép vào các giờ học chính khóa, qua các buổi ngoại khóa, sân khấu hóa. Bên cạnh việc nêu gương chấp hành nghiêm túc quy định cấm hút trong trường học, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường còn thường xuyên phổ biến tới các em học sinh tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của con người".
Những năm qua, thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng đã đưa ra quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động bỏ hút thuốc lá và đặt biển cấm hút thuốc tại nơi làm việc, tập trung đông người. Đáng chú ý, nhiều cơ quan, đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá bằng hình thức sân khấu hóa, thu hút đông đảo sự tham gia, cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, viên chức, người lao động. Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam, Vũ Thị Mai Loan phấn khởi nói: "Được trực tiếp tham gia hội thi “Tìm hiểu về phòng, chống tác hại của thuốc lá” do công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức, tôi cùng đông đảo công nhân, người lao động công ty đã hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe. Qua hội thi, bản thân tôi nhận thức rõ trách nhiệm hơn trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, đồng nghiệp và những người xung quanh mình cùng bỏ hút thuốc lá".
Được biết, Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa có 143 doanh nghiệp với 86.000 công nhân, người lao động. Để xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, thời gian qua, các doanh nghiệp tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân, người lao động về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và vận động, nhắc nhở mọi người không hút thuốc lá tại nơi làm việc. Các doanh nghiệp cũng gắn nội dung xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc vào nội quy để xây dựng văn hóa doanh nghiệp...
Từ việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền kết hợp với kiểm tra, giám sát thường xuyên nên việc xây dựng công sở không khói thuốc ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ vậy, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều cơ quan, công sở không khói thuốc, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn.
Bài và ảnh: Trung Hiếu
{name} - {time}
-
2025-02-05 13:29:00
Đừng tin lời đồn thổi!
-
2025-02-05 11:37:00
Từ vùng quê thuần nông đến nông thôn mới kiểu mẫu
-
2025-01-02 13:13:00
Đổi thay ở những thôn thông minh
Nghĩa tình và trách nhiệm với hội viên khó khăn
Ngành đường sắt công bố đường dây nóng dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Ất Tỵ
Gần 1 triệu khách đón năm mới 2025 tại các “điểm cầu” Vingroup
Đột phá để phát triển nguồn nhân lực tay nghề cao
Quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan nhà nước
Nhân lên niềm tin, động lực cho người nghèo
TP Thanh Hoá: Chào năm mới, chào tương lai!
Thế giới sẵn sàng cho bữa tiệc sắc màu chào đón Năm mới 2025
“Thủ phủ” quất cảnh xứ Thanh nhộn nhịp vào Tết