Xây dựng mối đoàn kết quân dân nơi phên dậu

(Baothanhhoa.vn) - Đồn Biên phòng (ĐBP) Tam Chung (Mường Lát) có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ 7,347km đường biên giới với 4 mốc quốc giới (từ mốc 270 đến mốc 273); phía ngoại biên, đối diện với bản Pưng, cụm bản Huối Hiền, huyện Xốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Đồn đóng trên địa bàn xã Tam Chung, nơi có 8 bản, với 837 hộ/4.011 nhân khẩu, 6 dân tộc (Mông, Thái, Kinh, Mường, Dao, Khơ Mú) cùng sinh sống.

Xây dựng mối đoàn kết quân dân nơi phên dậu

Đồn Biên phòng (ĐBP) Tam Chung (Mường Lát) có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ 7,347km đường biên giới với 4 mốc quốc giới (từ mốc 270 đến mốc 273); phía ngoại biên, đối diện với bản Pưng, cụm bản Huối Hiền, huyện Xốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Đồn đóng trên địa bàn xã Tam Chung, nơi có 8 bản, với 837 hộ/4.011 nhân khẩu, 6 dân tộc (Mông, Thái, Kinh, Mường, Dao, Khơ Mú) cùng sinh sống.

Xây dựng mối đoàn kết quân dân nơi phên dậuCán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung cùng người dân tuần tra, bảo vệ đường biên cột mốc.

Để bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới, đồn đã thực hiện phương châm “5 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng bảo vệ đường biên, cột mốc) và “4 bám” (bám chính quyền, bám đường lối chính sách, bám dân, bám địa bàn), đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đội, nhất là đội vận động quần chúng phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị xã Tam Chung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Thiếu tá Trịnh Đình Duyên, Chính trị viên phó ĐBP Tam Chung, cho biết: Với trách nhiệm là đơn vị đóng quân trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn nỗ lực làm tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền cho Nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy kinh tế phát triển. Điểm nổi bật trong thời gian qua đó là đơn vị thường xuyên, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đơn vị đã kiện toàn và duy trì 8 tổ tự quản về an ninh trật tự với 24 thành viên; 16 cá nhân ở các bản giáp biên tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trực tiếp cùng phối hợp tham gia giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra tại cơ sở.

Năm 2024, đơn vị đã phối hợp với xã Tam Chung tổ chức giao ban trao đổi tình hình an ninh trật tự với cụm bản Huối Hiềng, huyện Xốp Bâu; phối hợp với Đại đội biên phòng 214 (Lào) tổ chức tuần tra đường biên, cột mốc, tuần tra, kiểm tra tạm trú, người, phương tiện ra vào khu vực biên giới được 12 lượt/90 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị đã chủ trì bắt giữ, khởi tố 3 vụ/5 đối tượng, thu giữ 23,804g hồng phiến, 4,631g heroin, 4 điện thoại di động, 3 xe máy, 1 dao nhọn. Phối hợp với công an xã bắt 1 vụ/1 đối tượng, thu giữ 1,620g hồng phiến. Tuyên truyền, vận động giao nộp 10 khẩu súng cồn, 12 khẩu súng kíp tự chế.

Ngoài ra, đơn vị phân công 28 đảng viên phụ trách 127 hộ gia đình; trao hàng nghìn con giống, cây giống cho các hộ gia đình nhằm tạo sinh kế cho Nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội biên phòng chung sức XDNTM”, đơn vị đã phối hợp với địa phương triển khai thực hiện “Đường hoa” tại bản Ón và trồng 2.000 cây xanh, cây ăn quả các loại tại các trục đường liên thôn, bản và nhà dân nhằm xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Phối hợp với xã Tam Chung tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”, trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ đặc biệt khó khăn, già làng, trưởng bản, người bảo vệ cột mốc, người có uy tín trên địa bàn và học sinh nghèo. Duy trì các phong trào, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, như: mô hình “Trao tặng cây, con giống của đảng viên phụ trách các hộ gia đình”, mô hình “Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng”, “Trồng sắn cao sản”, thực hiện chương trình “Bộ đội biên chung sức XDNTM”, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Vì em hiếu học” và mô hình điểm về “Bản sáng vùng biên”.

Có thể thấy, những người lính quân hàm xanh ở ĐBP Tam Chung đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xây dựng, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân ở khu vực biên giới ngày càng bền chặt.

Bài và ảnh: Tiến Đông

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Sư đoàn 390 quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị

Đảng ủy Sư đoàn 390 quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/10, Đảng ủy Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và bài phát biểu của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại hội nghị...
Xã Thọ Lập triển khai công tác tuyển quân năm 2026

Xã Thọ Lập triển khai công tác tuyển quân năm 2026

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3/10, UBND xã Thọ Lập tổ chức hội nghị rà soát nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2026. Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng, nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công...
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết

Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết

Thông tin đối ngoại
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài”, hoạt động đối ngoại biên phòng của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long