Vượt khó làm giàu ở vùng cao
Tham gia làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau để gia tăng thu nhập, phát triển kinh tế, đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển các kỹ năng để nâng cao năng lực bản thân, anh Cầm Bá Điệp, sinh năm 1986 hiện là cán bộ thú y xã Thắng Lộc, thành viên HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Xuân Lộc, xã Thắng Lộc, đồng thời là chủ mô hình nuôi thỏ sinh sản hiệu quả tại địa phương.

Anh Cầm Bá Điệp với mô hình nuôi thỏ sinh sản cho hiệu quả kinh tế.
Là người dân tộc Thái, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Nông Lâm Thanh Hóa, năm 2007, anh Điệp bắt đầu làm việc với vai trò là cán bộ thú y xã Thắng Lộc. Trong quá trình làm việc, mặc dù điều kiện cơ sở vật chất, vật tư còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, đời sống của bà con còn nhiều thiếu thốn, song, anh Điệp vẫn luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa làm việc vừa học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Nhận thấy chỉ có con đường học tập không ngừng mới giúp anh có đủ kiến thức để đáp ứng yêu cầu công việc, anh Điệp đã tiếp tục học liên thông và tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Từ đó công việc của anh cũng được mở rộng với nhiều hướng đi mới.
Thôn Chiềng nơi gia đình anh Điệp đang sinh sống là 1 trong 12 thôn đặc biệt khó khăn của xã Thắng Lộc. Sau khi HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Xuân Lộc được thành lập, anh Điệp trở thành thành viên của HTX. Không chỉ cung cấp giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y..., anh Điệp cùng các thành viên HTX còn tận tình hỗ trợ, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y đúng cách. Ngoài ra, HTX còn liên kết với Liên minh HTX tỉnh để được hỗ trợ các mô hình, cây con giống cho bà con, giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Nhận thấy hướng phát triển kinh tế từ mô hình nuôi thỏ sinh sản có nhiều tiềm năng do tận dụng được nguồn thức ăn sạch, sẵn có, tháng 4/2025 anh Điệp đã bắt tay vào thực hiện mô hình và bước đầu đạt hiệu quả kinh tế. Anh Điệp cho biết: “Tôi chọn nuôi thỏ sinh sản bởi thỏ là loài sinh sản nhanh, giúp nhanh thu hồi vốn. Hơn nữa, nuôi thỏ không cần nhiều diện tích, chi phí đầu tư thấp vì có thể tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và đầu ra giống, thịt khá ổn định”.
Để mô hình nuôi thỏ thành công, ngoài tích cực tham quan, học hỏi các mô hình nuôi thỏ có tiếng trên địa bàn tỉnh, anh Điệp còn tìm hiểu thêm kỹ thuật nuôi qua các tài liệu, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi có kiến thức, anh bắt tay xây dựng khu chuồng nuôi ngay trên diện tích 280m2 đất vườn nhà. Ban đầu, anh nuôi 200 con thỏ sinh sản, sau hơn 8 tháng đàn thỏ 200 con đẻ được 2 lứa. Thỏ con nuôi sau 2,5 tháng đạt trọng lượng 1,5kg/con, anh xuất bán thỏ giống với giá 80.000 đồng/kg. Mỗi lứa thỏ giống xuất bán khoảng 200kg, sau khi trừ chi phí đem lại cho gia đình khoản lợi nhuận 12 triệu đồng/lứa. Mỗi năm dự tính trang trại thỏ mang lại lợi nhuận gần 100 triệu đồng.
Ngoài nuôi thỏ sinh sản, anh Điệp còn trồng 2.500m2 cây cát sâm và 800m2 cây sâm báo xen dưới tán rừng. Tất cả diện tích sâm hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt.
Mặc dù khối lượng công việc lớn, áp lực về thời gian và cường độ làm việc không nhỏ, song anh Điệp luôn chủ động sắp xếp công việc một cách khoa học. Anh chia sẻ: “Làm cùng lúc nhiều công việc, trong nhiều lĩnh vực khác nhau không chỉ mang lại nguồn thu nhập linh hoạt mà còn giúp tôi có thêm những trải nghiệm mới mẻ, tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm, từ đó hoàn thiện và phát triển các kỹ năng của bản thân”.
Với sự linh hoạt và nhạy bén, anh Cầm Bá Điệp đã không ngừng chủ động học hỏi, tìm kiếm, tạo dựng thêm cơ hội việc làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau để phát triển bản thân, tạo thêm thu nhập. Nhờ “làm chủ” được kiến thức sản xuất, anh Điệp đã thành công nâng cao giá trị bản thân và phát triển kinh tế hộ gia đình trong bối cảnh thị trường lao động, việc làm liên tục biến động.
Bài và ảnh: Linh Hương





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu