Venezuela điều quân quy mô lớn đối phó tàu chiến Mỹ

(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Tướng Vladimir Padrino López, cho biết nước này đang triển khai một “cuộc huy động quy mô lớn” về nhân sự, vũ khí và trang thiết bị quân sự nhằm đáp trả việc Mỹ tăng cường hiện diện tàu chiến và binh sĩ tại vùng biển Caribe.

Venezuela điều quân quy mô lớn đối phó tàu chiến Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Tướng Vladimir Padrino López, cho biết nước này đang triển khai một “cuộc huy động quy mô lớn” về nhân sự, vũ khí và trang thiết bị quân sự nhằm đáp trả việc Mỹ tăng cường hiện diện tàu chiến và binh sĩ tại vùng biển Caribe.

Venezuela điều quân quy mô lớn đối phó tàu chiến Mỹ

Lực lượng quân đội Venezuela. Ảnh: SSBCrack News.

Theo đó, lực lượng Lục quân, Không quân, Hải quân và Lực lượng Dự bị của nước này sẽ tiến hành các cuộc diễn tập kéo dài tới hết ngày 12/11 nhằm phản ứng trước “mối đe dọa đế quốc” do việc tăng cường lực lượng của Mỹ gây ra. Ông Padrino López cho biết, việc triển khai lực lượng của Venezuela là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn mang tên “Kế hoạch Độc lập 200” của Tổng thống Maduro - một chiến lược dân sự - quân sự nhằm huy động phối hợp giữa lực lượng quân đội chính quy, dân quân và cảnh sát để bảo vệ đất nước.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày 11/11, Hải quân Mỹ thông báo rằng tàu sân bay USS Gerald R. Ford – tàu chiến lớn nhất của Mỹ – đã tới khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh phương Nam của quân đội Mỹ, bao gồm hầu hết khu vực Mỹ Latinh.

Vào cuối tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh cho tàu sân bay USS Gerald R. Ford di chuyển từ châu Âu sang vùng Caribe. Nhóm tác chiến đi kèm tàu sân bay USS Gerald R. Ford bao gồm 9 phi đội không quân, hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke là USS Bainbridge và USS Mahan cùng tàu chỉ huy phòng thủ tên lửa tích hợp USS Winston S. Churchill, và hơn 4.000 thủy thủ.

Washington tuyên bố việc tăng cường lực lượng trong khu vực nhằm mục tiêu chống lại nạn buôn bán ma túy và ngăn chặn dòng ma túy chảy vào Mỹ, đồng thời đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, Caracas tin rằng mục tiêu thực sự của Mỹ là thay đổi chế độ, và một số quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thừa nhận riêng rằng, chiến lược của họ hướng tới việc lật đổ ông Maduro.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, TRT World.

Tin liên quan:
  • Venezuela điều quân quy mô lớn đối phó tàu chiến Mỹ
    Venezuela tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh thủ đô

    Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ra lệnh tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại nhiều khu vực xung quanh thủ đô Caracas.

  • Venezuela điều quân quy mô lớn đối phó tàu chiến Mỹ
    Mỹ điều tàu sân bay lớn nhất thế giới tới Caribe

    Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có động thái tăng cường hoạt động quân sự tại khu vực Caribe khi thông báo triển khai nhóm tàu sân bay Gerald Ford tới khu vực Mỹ Latinh, một màn phô trương sức mạnh được cho là vượt xa mọi chiến dịch chống ma túy trước đây, đồng thời là động thái cứng rắn nhất của Washington tại khu vực này cho đến nay.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chiến tranh Iran khiến Mỹ tiêu tốn 43,6 tỷ USD, đồng minh đối mặt nguy cơ chậm nhận vũ khí tới 5 năm

Chiến tranh Iran khiến Mỹ tiêu tốn 43,6 tỷ USD, đồng minh đối mặt nguy cơ chậm nhận vũ khí tới 5 năm

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ một tài liệu của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) được tờ The Washington Post trích dẫn, tổng chi phí mà Mỹ phải bỏ ra cho cuộc chiến tại Iran tính đến đầu tháng 9 đã lên tới ít nhất 43,6 tỷ USD. Con số này vượt xa các ước tính...
Tổng thống Pháp triệu tập G7 bàn về giá năng lượng

Tổng thống Pháp triệu tập G7 bàn về giá năng lượng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ triệu tập cuộc họp Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) trong những tuần tới để thảo luận về năng lượng, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh và các mối đe dọa an ninh tại châu Âu gia tăng.
Ông Trump tuyên bố Mỹ - Đan Mạch đạt thỏa thuận lịch sử về Greenland, mở đường kiểm soát an ninh “vĩnh viễn”

Ông Trump tuyên bố Mỹ - Đan Mạch đạt thỏa thuận lịch sử về Greenland, mở đường kiểm soát an ninh “vĩnh viễn”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã đạt được thỏa thuận quốc phòng mang tính bước ngoặt với Đan Mạch và Greenland, mở đường cho việc mở rộng lực lượng quân sự Mỹ và nắm quyền kiểm soát an ninh lâu dài tại hòn đảo Bắc Cực chiến lược này.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh