Venezuela lên án việc Mỹ điều tàu chiến tới Trinidad và Tobago

(Baothanhhoa.vn) - Căng thẳng giữa Washington và Caracas tiếp tục leo thang khi một tàu khu trục của Hải quân Mỹ vừa cập cảng Trinidad và Tobago, đảo quốc nằm sát bờ biển Venezuela, trong bối cảnh quân đội Mỹ đang gia tăng hiện diện tại khu vực Caribe.

Venezuela lên án việc Mỹ điều tàu chiến tới Trinidad và Tobago

Căng thẳng giữa Washington và Caracas tiếp tục leo thang khi một tàu khu trục của Hải quân Mỹ vừa cập cảng Trinidad và Tobago, đảo quốc nằm sát bờ biển Venezuela, trong bối cảnh quân đội Mỹ đang gia tăng hiện diện tại khu vực Caribe.

Venezuela lên án việc Mỹ điều tàu chiến tới Trinidad và Tobago

Tàu khu trục USS Gravely cập cảng để tập trận quân sự tại Port-of-Spain, Trinidad và Tobago, ngày 26/10/2025. Ảnh: AP.

Theo hãng Al Jazeera, tàu khu trục USS Gravely, được trang bị tên lửa dẫn đường và hệ thống vũ khí hiện đại, đã đến thủ đô Port of Spain ngày 26/10 cùng các binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ, chuẩn bị cho các cuộc tập trận chung với lực lượng nước chủ nhà. Washington cho biết đây là hoạt động thường kỳ trong khuôn khổ chiến dịch chống buôn lậu ma túy.

Tuy nhiên, việc tàu chiến Mỹ xuất hiện gần lãnh thổ Venezuela diễn ra chỉ vài ngày sau khi Lầu Năm Góc triển khai hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford – tàu sân bay lớn nhất thế giới – tới vùng biển Caribe, làm dấy lên lo ngại về khả năng đối đầu quân sự.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc tăng cường lực lượng nhằm “ngăn chặn tội phạm có tổ chức” và “bảo đảm an ninh hàng hải”, song giới phân tích cho rằng Washington đang gia tăng sức ép quân sự với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro – người mà Mỹ cáo buộc “đứng đầu băng nhóm tội phạm Tren de Aragua” nhưng chưa đưa ra bằng chứng cụ thể. Nhà lãnh đạo Venezuela đã bác bỏ cáo buộc trên.

Trong khi đó, tại Caracas, Bộ Ngoại giao Venezuela ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các cuộc tập trận hải quân của Mỹ tại Caribe, gọi đây là “hành động khiêu khích” và “mối đe dọa đối với hòa bình khu vực”. Chính phủ Venezuela cho rằng các hoạt động quân sự này vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc cũng như tuyên bố về việc coi Mỹ Latinh và Caribe là khu vực hòa bình.

Tại Trinidad và Tobago, chính phủ nước sở tại cố gắng trấn an dư luận rằng việc tàu Mỹ ghé cảng chỉ là một phần của chương trình hợp tác quốc phòng thường kỳ. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bày tỏ lo ngại, chỉ trích việc chính quyền cho phép tàu chiến Mỹ cập cảng.

Theo giới quan sát, sự kiện mới nhất cho thấy Caribe đang trở thành điểm nóng mới trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Venezuela, khi hai bên tiếp tục thử giới hạn của nhau bằng các động thái quân sự và ngoại giao dồn dập.

Bích Hồng

Nguồn: Aljazeera, Chinadailyasia

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Vệ binh Quốc gia Mỹ bắt đầu rút khỏi Chicago và Portland

Vệ binh Quốc gia Mỹ bắt đầu rút khỏi Chicago và Portland

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/11, Lầu Năm Góc bắt đầu tiến hành rút một số binh sỹ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi Chicago (bang Illinois) và Portland (bang Oregon), chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump triển khai lực lượng này nhằm ứng phó với tình trạng...
Israel gây sức ép ngăn việc thành lập nhà nước Palestine

Israel gây sức ép ngăn việc thành lập nhà nước Palestine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định quan điểm phản đối nhà nước Palestine không thay đổi, trong bối cảnh Mỹ chỉnh sửa dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) để mở đường cho quyền tự quyết và khả năng thành lập nhà...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh