Israel - Lebanon gia tăng đối đầu, hơn 1 triệu người phải di tản
Tình hình an ninh Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi ngày 17/3 quân đội Israel cảnh báo khả năng xảy ra một đợt tập kích tên lửa quy mô lớn từ Lebanon, trong bối cảnh giao tranh lan rộng tại Dải Gaza và Bờ Tây, đồng thời gây ra làn sóng di tản lớn tại Lebanon.

Quân đội Israel cảnh báo Hezbollah tiến hành đợt tập kích rocket quy mô lớn. Ảnh: Reuters.
Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã ghi nhận dấu hiệu gia tăng triển khai lực lượng từ phía Hezbollah và đang chuẩn bị cho kịch bản các loạt bắn tên lửa quy mô lớn nhằm vào khu vực phía Bắc, thậm chí có thể lan xuống miền Trung Israel. Quân đội Israel nhận định các đợt tấn công có thể lặp lại với tần suất cao, nhằm gây thiệt hại và tác động tâm lý đối với dân cư.
Cơ quan chức năng Israel dự kiến ban hành các hướng dẫn an toàn khẩn cấp, kêu gọi người dân hạn chế di chuyển và tuân thủ quy định phòng vệ dân sự. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát nguy cơ xung đột mở rộng.
Ở một diễn biến khác, bạo lực tiếp tục gia tăng tại Dải Gaza và Bờ Tây. Theo cơ quan y tế tại Gaza, các cuộc không kích mới nhất đã khiến ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng và nhiều người bị thương. Giới chức địa phương cho biết số người thiệt mạng trong những tuần gần đây tiếp tục tăng, trong bối cảnh các thỏa thuận ngừng bắn chưa được thực thi đầy đủ.
Theo số liệu Bộ Y tế Lebanon công bố, các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 2/3, đã khiến 886 người thiệt mạng, trong đó có 67 phụ nữ và 111 trẻ em, cùng với 2.141 người khác bị thương.
Quân đội Israel đã buộc người dân Lebanon phải nhanh chóng sơ tán khỏi một khu vực trải dài hơn 40 km từ biên giới Lebanon - Israel, tức là khoảng 14% lãnh thổ Lebanon đang nằm trong diện cưỡng bức di dời do các lệnh mà Israel ban hành.

Người dân Lebanon sơ tán khỏi khu vực chiến sự. Ảnh: UNHCR.
Chính quyền Lebanon cho biết, hơn 1 triệu người đã đăng ký là người di tản kể khi xung đột tái bùng phát, chiếm hơn 1/6 dân số cả nước. Tình trạng di dời gia tăng nhanh chóng khiến chính quyền và các tổ chức nhân đạo không thể cung cấp đủ nơi trú ẩn và nhu yếu phẩm cho người di tản.
Thanh Giang
Nguồn: ABC News, Reuters.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu